Hải quân Mỹ tố các tàu Iran tiếp cận “nguy hiểm và quấy rối”

Hải quân Mỹ tố các tàu Iran tiếp cận “nguy hiểm và quấy rối”

Theo một tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hải quân Mỹ tại Bahrain, 11 tàu của Hải quân Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCN) đã quấy rối một số tàu chiến Mỹ tham gia tập trận ở phía bắc Vịnh Ba tư hôm qua.

Các tàu khác của Mỹ là tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Paul Hamilton, tàu tuần tra USS Firebolt, USS Sirocco và tàu USCGC Wrangell của lực lượng bảo vệ bờ biển. Hải quân nhấn mạnh rằng họ đang tham gia các hoạt động ở vùng biển quốc tế với các trực thăng tấn công AH-64E Apache của quân đội Mỹ.

Theo Hải quân Mỹ, thủy thủ của họ đã đưa ra nhiều cảnh báo qua radio, còi tàu với các máy tạo âm thanh tầm xa và các tàu của Iran phải mất 1 giờ mới phản hồi.

Hải quân Mỹ cho rằng những hành động nguy hiểm và khiêu khích của IRGCN làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm và va chạm, không phù hợp với Công ước quốc tế về Quy định ngăn chặn va chạm trên biển (COLREGS) và không phù hợp với nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế về hành động có liên quan tới an toàn của tàu khác trong khu vực.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ