Hải quân đầu tiên trên thế giới trang bị tên lửa hành trình siêu thanh cho tàu ngầm

GD&TĐ - Nga dự kiến sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới trang bị tên lửa hành trình siêu thanh cho tàu ngầm – trang web Navy Recognition cho biết hôm qua (17/9).

Tàu ngầm Nga.
Tàu ngầm Nga.

Theo Navy Recognition, Nga dự kiến sẽ trang bị cho tàu ngầm của mình những tên lửa siêu thanh Zircon. Những tên lửa này sẽ giúp hải quân Nga có một số lợi thế chiến lược trong chiến tranh trên biển.

“Tốc độ lớn hơn sẽ giúp Nga tấn công các mục tiêu đòi hỏi thời gian nhanh chóng và sẽ tăng cường tỷ lệ tồn tại của tên lửa trước các hàng phòng không hiện đại” – Trang web trên cho biết.

Zircon có thể bay với tốc độ Mach 8 và có thể cao hơn thế. Trong khi đó, tên lửa Tomahawk của Hải quân Mỹ chỉ bay với tốc độ Mach 0,75” - Navy Recognition nói.

Chiến tranh Syria có thể là nơi đầu tiên chứng kiến Hải quân Nga sử dụng tên lửa của mình để bắn tên lửa hành trình trong chiến đấu.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ