Hải Phòng: Triệt phá thành công ổ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng

GD&TĐ - Tin từ Công an quận Hồng Bàng hôm nay (12/7) cho biết, đơn vị đã phát hiện và kịp thời triệt phá một ổ nhóm gồm hơn chục đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng qua qua mạng internet, ảnh: anhp
Đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng qua qua mạng internet, ảnh: anhp

Qua điều tra xác định, đường dây đánh bạc này hoạt động từ năm 2016 với quy mô lớn, liên tỉnh, do Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1964, trú tại số 1/134 đường 5 cũ, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, HP) và Trần Xuân Thái (sinh năm 1989, trú tại số 6 đường Trương Văn Lực, Cam Lộ 4, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, HP) cầm đầu.

Ngày 10/7, Ban chuyên án (Công an quận Hồng Bàng) đã triệu tập 2 đối tượng cầm đầu ổ nhóm trên là Nguyễn Văn Đức, Trần Xuân Thái cùng 10 đối tượng khác đến trụ sở CAQ làm việc.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng qua qua mạng internet, ảnh: anhp
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng qua qua mạng internet, ảnh: anhp 

Trong đó bao gồm: Nguyễn Mạnh Tú (sinh 1982, ở số 7/82, Thắng Lợi, Thượng Lý, Hồng Bàng, HP); Bùi Hồng Phúc (sinh 1972, ở An Đồng, An Dương, HP); Lương Quang Huy (sinh 1984, ở số 8 Mặt Bằng, Sở Dầu, Hồng Bàng, HP); Nguyễn Hoàng Long (sinh 1992, ở 1/347, đường 5/1 Hùng Vương, Hồng Bàng,HP); Hồ Văn Giang (sinh 1988, ở tổ 3, Khu I, Quán Toan, Hồng Bàng, HP); Nguyễn Văn Tiến (sinh 1990, ở số 199, đường 5 Mới, Hùng Vương, HP); Trương Văn Công (sinh 1988, ở số 16/175, tổ Cam Lộ 5, Hùng Vương, Hồng Bàng, HP); Trương Văn Huy (sinh 1988, ở số 16, tổ Cam Lộ 5, Hùng Vương, Hồng Bàng, HP); Nguyễn Đức Dương (sinh 1990, ở số 197, đường Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, HP); Đào Trọng Hiếu (sinh 1989, ở số 30/871, đường 5/6, Hùng Vương, Hồng Bàng, HP).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận và khai báo toàn bộ phương thức hoạt động của ổ nhóm.

Theo đó, nhóm đối tượng trên sử dụng phương thức hoạt động hết sức tinh vi với tổ chức chặt chẽ đến từng khâu như quản lý, ăn chia tiền thắng thua. Đối với những vị khách quen thì có thể tiến hành giao dịch, xác nhận giao dịch bằng tin nhắn trên điện thoại di động. Tiền cược sẽ được thanh toán nhanh sau khi có kết quả trận bóng.

Chỉ tính riêng từ tháng 6 – 2018 đến nay (thời điểm mùa World Cup bắt đầu), số lượng thanh toán của đường dây này đã lên đến 15 tỷ đồng. Trước đó, mỗi tháng số tiền đánh bạc có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...