Hải Phòng: Phá dỡ “đường lưỡi bò” trong Khu công nghiệp An Dương

Hải Phòng: Phá dỡ “đường lưỡi bò” trong Khu công nghiệp An Dương

Sáng 29/4, ông Phạm Văn Mợi - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, Ban quản lý đã phối hợp cùng UBND huyện An Dương yêu cầu doanh nghiệp là Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt (Công ty Thâm Việt) tiến hành phá dỡ toàn bộ khu nhà công nhân kiểu bát quái và đường "lưỡi bò" trái phép.

Theo ông Mợi, khu công nghiệp khá rộng, nếu đứng ở mặt đất khó có thể hình dung ra toàn cảnh công trình xây dựng trái phép của doanh nghiệp trên. Phía Ban quản lý cũng phải dùng Flycam để chụp. Ngay khi phát hiện vi phạm, ngày 24/3, Ban quản lý đã yêu cầu doanh nghiệp phá dỡ các công trình.

Hải Phòng: Phá dỡ “đường lưỡi bò” trong Khu công nghiệp An Dương ảnh 1
Mô hình "đường lưỡi bò" do Công ty Thâm Việt tạo dựng (Ảnh Google Map)

Được biết, mô hình trái phép này nằm trong phần đất quy hoạch công viên cây xanh của Khu công nghiệp An Dương. Khuôn viên hồ nước được tạo giống hình lưỡi bò, xung quanh được lát gạch tạo đường đi. Ngôi nhà cho công nhân ở rộng đến 400 m2.

Cũng theo ông Mợi, sau khi có yêu cầu của cơ quan chức năng phía doanh nghiệp đã tiến hành lấp cát lên hồ và phá ngôi nhà xây trái phép trên phần đất công viên cây xanh.

Hải Phòng: Phá dỡ “đường lưỡi bò” trong Khu công nghiệp An Dương ảnh 2
Doanh nghiêp bị yêu cầu phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm

Đáng nói, năm 2019, Công ty Thâm Việt cũng cho lắp ghép hàng chục ngôi nhà phục vụ công nhân, lao động người Trung Quốc lưu trú và sinh hoạt trên đất quy hoạch trồng cây xanh. Ngay khi kiểm tra, Chủ tịch UBND Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Công ty Thâm Việt phải hoàn tất việc tháo dỡ công trình trái phép này. Tuy nhiên, đến nay Công ty Thâm Việt chỉ phá bỏ một phần công trình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.