Hải Phòng: Kỷ luật Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan

GD&TĐ - Chiều nay (22/5), bà Nguyễn Thị Nhất - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng cho biết, Hội đồng kỷ luật quận Hồng Bàng đã họp và đưa ra mức kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Họa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Hành vi bạo hành học sinh của cô Trang và cô Vân gây bức xúc dư luận.
Hành vi bạo hành học sinh của cô Trang và cô Vân gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin từ phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng, Hội đồng kỷ luật của quận gồm 5 thành viên. Sau khi họp bàn, cả 5 thành viên đều đề xuất mức kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Họa ở mức khiển trách.

Trường Tiểu học Quán Toan.
 Trường Tiểu học Quán Toan.

Trước đó, ngày 21/5, tại cuộc họp thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang (giáo viên lớp 2A8 - cô giáo bạo hành học sinh gây bức xúc dư luận), Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Quán Toan cũng đã tiến hành họp đưa ra mức hình thức kỷ luật đối với cô giáo Phạm Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7 (người tham gia đánh học sinh của mình cùng cô giáo Trang- PV) là khiển trách. 

Như Báo GD&TĐ đã đưa tin, chiều ngày 15/5, clip 2 cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang và Phạm Thị Vân đánh học sinh lớp 2A7 của trường Tiểu học Quán Toan được đăng tải trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

Ngày 16/5, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng đã họp khẩn tại Trường Tiểu học Quán Toan yêu cầu UBND quận Hồng Bàng, phòng GD&ĐT và các phòng ban liên quan của quận Hồng Bàng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi của cô Trang và cô Vân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ