Hải Phòng: Các trường tiểu học khẩn trương xây dựng phương án học dồn buổi

Hải Phòng: Các trường tiểu học khẩn trương xây dựng phương án học dồn buổi

Tại buổi tập huấn trực tuyến cho toàn ngành giáo dục về biện pháp khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh corona diễn ra chiều 3/2, Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, toàn thành phố có 50.406 học sinh ăn ở diện bán trú, chiếm 26,2%. Tổng số bếp ăn bán trú là 106 bếp, chiếm 44,7 %.

Do vậy, trong thời gian phòng chống dịch bệnh corona, để giảm thời gian đưa đón con, đảm bảo an toàn giao thông, lãnh đạo Sở GD&ĐT yêu cầu các trường tiểu học đang tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ ngày khẩn trương lên phương án học dồn vào buổi sáng hoặc chiều.

Sở GD&ĐT Hải Phòng sẽ nghiên cứu kỹ phương án học dồn buổi với các trường tiểu học trên địa bàn
Sở GD&ĐT Hải Phòng sẽ nghiên cứu kỹ phương án học dồn buổi với các trường tiểu học trên địa bàn 

Tuy nhiên, ông Lê Quốc Tiến nhấn mạnh, vấn đề này mới chỉ yêu cầu các trường lên phương án bởi nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, nên Sở GD&ĐT sẽ nghiên cứu kỹ.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng Lê Quốc Tiến cũng cho biết, việc có cho học sinh nghỉ học tiếp hay không, Sở GD&ĐT sẽ nghiên cứu kỹ trên cơ sở phối kết hợp với các sở, ban, ngành và chờ ý kiến của UBND TP. Bởi, trên 500 nghìn học sinh toàn thành phố nghỉ học ảnh hưởng rất lớn đến 2 triệu người dân thành phố về việc trông nom, quản lý con.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ