Hải Phòng bầu Phó chủ tịch UBND thành phố

GD&TĐ - Ông Nguyễn Đình Chuyến, Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng thay ông Lê Thanh Sơn được bãi miễn vì sức khỏe yếu.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm ngày 5/12
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm ngày 5/12

Trong ngày đầu tiên của kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021), HĐND thành phố đã nhất trí bãi miễn chức danh ủy viên UBND TP. Hải Phòng, chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lê Thanh Sơn.

Năm 2014, ông Lê Thanh Sơn được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. Khoảng 2 năm gần đây, do vấn đề sức khỏe, ông Lê Thanh Sơn không tham gia công tác.

Người được HĐND thành phố Hải Phòng bầu thay thế ông Lê Thanh Sơn là ông Nguyễn Đình Chuyến, Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng. 

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung chức danh
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung chức danh 

Ông Nguyễn Đình Chuyến từng làm Phó chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng rồi được bổ nhiệm là Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng. Tháng 8/2017, ông Nguyễn Đình Chuyến giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng.

Cũng trong sáng 5/12, ông Bùi Đức Quang, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng, được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND thành phố; ông Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công thương, được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Chiều 5/12, HĐND thành phố Hải Phòng lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) bầu. Có 66/67 đại biểu HĐND thành phố tham gia bỏ phiếu.

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu được công bố vào 16h chiều cùng ngày. 

Theo đó, ông Lê Văn Thành, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Bùi Thế Nghĩa, Trưởng Ban Văn hóa xã hội, HĐND thành phố và ông Nguyễn Văn Điệp, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố cùng được số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất với 62/66 phiếu (chiếm 92,5%) và 4 phiếu “tín nhiệm”, không có phiếu “tín nhiệm thấp”.

Người có số “phiếu tín nhiệm cao” thấp nhất là bà Nguyễn Thị Thương Huyền, Giám đốc sở Du lịch Hải Phòng với 30/66 phiếu (chiếm 44,7%). Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng được 59 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 88,1%), 8 phiếu “tín nhiệm” và 1 phiếu “tín nhiệm thấp”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.