Hải Phòng: 561 tác phẩm dự thi Sáng tác Văn học, Nghệ thuật

GD&TĐ -Sáng nay (29/8), Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tác Văn học, Nghệ thuật về thành phố Hải Phòng với chủ đề “Hải Phòng- Khát vọng vươn lên” đã thông tin tới báo chí về  kết quả cuộc thi sau 9 tháng phát động.

Ban tổ chức cuộc thi thông tin về cơ cấu giải thưởng và các tác giả đạt giải
Ban tổ chức cuộc thi thông tin về cơ cấu giải thưởng và các tác giả đạt giải

Theo thông tin từ Ban tổ chức, cuộc thi đã tiếp nhận 561 tác phẩm của 7 loại hình dự thi gồm: thơ, văn xuôi, ca khúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh. Trong đó, thơ chiếm 50% số tác phẩm dự thi với 276 bài; 130 ca khúc; 63 tác phẩm văn xuôi; 39 tác phẩm mỹ thuật; nhiếp ảnh 36 tác phẩm; điện ảnh 9 tác phẩm; 8 tác phẩm sân khấu.

Trong số các tác giả dự thi có 359 tác giả đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng, 197 tác giả người địa phương khác.
Hội đồng giám khảo cuộc thi đều là các nhà khoa học, nhà quản lý, các văn nghệ sỹ đầu ngành trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật của Việt Nam.

Công tác tiếp nhận, phân loại, mã hóa và tổ chức chấm, chọn tác phẩm dự thi được thực hiện công tâm, khách quan theo đúng quy chế. Ban giám khảo đã chọn ra 22 giải trong đó 1 giải Nhất, 4 giải Nhì và 17 giải Ba. 13/22 tác giả đạt giải là người Hải Phòng trong đó có giải Nhất thuộc về tác phẩm nhiếp ảnh “Hải Phòng - Khát vọng vươn lên” của tác giả Vũ Dũng.

Ban tổ chức dự kiến sẽ tổng kết và trao giải cuộc thi trên vào giữa tháng 10/2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.