Hai nữ nghi phạm có thể đã tập tấn công Kim Chol ở Campuchia

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn nguồn thạo tin cho biết các nghi phạm trong vụ sát hại công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol có thể đã tập dượt tấn công tại Campuchia.

Nghi phạm Đoàn Thị Hương (trái) và Siti Aisyah. Ảnh: Reuters
Nghi phạm Đoàn Thị Hương (trái) và Siti Aisyah. Ảnh: Reuters

Trước đó, giới chức Malaysia xác nhận nạn nhân, người tử vong sau khi bị hai phụ nữ xịt chất độc thần kinh VX vào mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2, là Kim Jong Nam - Anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tuy nhiên, cho tới giờ, Triều Tiên vẫn không công nhận nạn nhân bị giết là Kim Jong Nam mà chỉ xác nhận đó là một công dân Triều Tiên, cầm hộ chiếu ngoại giao mang tên Kim Chol.

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ một phụ nữ Việt Nam và một phụ nữ Indonesia. Hai người này bị cáo buộc mưu sát công dân Triều Tiên.

Một nguồn tin thân cận với nữ nghi phạm Indonesia tiết lộ với NHK rằng cô ta đã 3 lần xịt dầu lên mặt những người lạ để quay một số clip chơi khăm cùng với hai người đàn ông tại sân bay quốc tế Phnom Penh, Campuchia vào hôm 21/1.

Nguồn tin cũng cho biết Siti nói cô ta chưa từng gặp nữ nghi phạm người Việt Nam, Đoàn Thị Hương , trước khi tấn công Kim Chol.

Trao đổi với Đài NHK, các nhà chức trách Campuchia cho biết hai trong số những nam nghi phạm và Đoàn Thị Hương đã tới Phnom Penh trên cùng chuyến bay vào hôm 13/1.

Theo VietnamNet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ