Hai HS Cần Thơ đạt giải vô địch tại Giao lưu Robothon và Wecode quốc tế

GD&TĐ - Giao lưu Robothon và Wecode quốc tế năm 2019 tại Quảng Châu (Trung Quốc), TP Cần Thơ có 2 học sinh đạt giải vô địch.

Đoàn HS TP Cần Thơ giao lưu Robothon và Wecode quốc tế năm 2019 tại Quảng Châu (Trung Quốc).
Đoàn HS TP Cần Thơ giao lưu Robothon và Wecode quốc tế năm 2019 tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Em Nguyễn Ngọc Bích Ngân, học sinh Trường TH Bình Thủy (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) vừa nhận giải Top Coder (Vô địch lập trình Wecode) - Vòng thử thách tại chỗ tại Giao lưu Robothon và Wecode quốc tế năm 2019 tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Em Nguyễn Ngọc Bích Ngân (Trường TH Bình Thủy) nhận giải Top coder (Vô địch lập trình Wecode).
Em Nguyễn Ngọc Bích Ngân (Trường TH Bình Thủy) nhận giải Top coder (Vô địch lập trình Wecode).

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, em Nguyễn Ngọc Bích Ngân nhận giải Top coder (Vô địch lập trình Wecode) nhận được 200USD và huy chương, chứng nhận. 

Em Nguyễn Phạm Khánh Lam, học sinh lớp 2 Trường TH Bình Thủy (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cũng đã đạt giải vô địch Wecode. Em vượt qua 300 bài gửi dự thi của các thí sinh từ các quốc gia: Trung Quốc, Malaysia; Philippines và Việt Nam. Em Khánh Lam được nhận được 200USD và huy chương, chứng nhận.

Em Nguyễn Phạm Khánh Lam (Trường TH Bình Thủy) vượt qua 300 bài gửi dự thi của các thí sinh từ các quốc gia và đạt giải Vô địch Wecode.
Em Nguyễn Phạm Khánh Lam (Trường TH Bình Thủy) vượt qua 300 bài gửi dự thi của các thí sinh từ các quốc gia và đạt giải Vô địch Wecode. 

Đặc biệt, 16 học sinh của TP Cần Thơ tham gia giao lưu Robothon và Wecode quốc tế năm 2019 tại Quảng Châu (Trung Quốc) dự thi Wecode đều đạt chứng nhận vào Top 100 Distinction Finalists quốc tế.

Trong đó có 3 em học sinh: Nguyễn Lê Lâm Khang (Trường TH Ngô Quyền, quận Ninh Kiều), Quách Gia Hưng và Đỗ Minh Khuê (Trường TH Bình Thủy, quận Bình Thủy) đạt giải Distinction (tương đương giải 3) Robothon.

Em Nguyễn Lê Lâm Khang (TH Ngô Quyền), Quách Gia Hưng và Đỗ Minh Khuê (TH Bình Thủy) đạt giải Distinction (tương đương giải 3) Robothon.
Em Nguyễn Lê Lâm Khang (TH Ngô Quyền), Quách Gia Hưng và Đỗ Minh Khuê (TH Bình Thủy) đạt giải Distinction (tương đương giải 3) Robothon. 
Cuộc thi lập trình quốc tế Wecode và Cuộc thi Robothon quốc tế năm 2018 được tổ chức tại Thẩm Quyến (Trung Quốc), học sinh của TP Cần Thơ đạt 1 giải  “Vô địch” thuộc về em Ngô Phi Yến, học sinh Trường TH Bình Thủy, quận Bình Thủy; 1 giải “Nỗ lực” thuộc về em Mã Yến Bình, học sinh Trường TH Ngô Quyền, quận Ninh Kiều. Đoàn học sinh của TP Cần Thơ còn đạt 2 “Chứng chỉ tham gia vòng chung kết Finalist”. Đó là em Phan Hồng Minh Khôi, học sinh Trường TH Ngô Quyền, quận Ninh Kiều và em Đỗ Trung Kiên, học sinh Trường TH Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ