Hack web tổng thống để hoãn lịch thi

Một học sinh 17 tuổi đã bị cáo buộc đột nhập trang web chính thức của Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena để thay đổi lịch thi.

Hack web tổng thống để hoãn lịch thi

Trên đời này lẽ dĩ nhiên là không một học sinh nào thích bị thi cử cả, nhưng đến mức cực đoan như anh chàng 17 tuổi ở Sri Lanka này thì xưa nay chưa từng có. Thiếu niên cứng của năm đã đột nhập vào trang web chính thức của Tổng thống Maithripala Sirisena và đăng tải các thông điệp được cho là thay lời một nhóm hacker có tên Thanh niên Sri Lanka nhằm phản đối việc tổ chức thi đầu vào đại học trong tháng Tư, ngay vào dịp Tết của người theo đạo Hindu/người Sinhala.

Một học sinh đã quyết định hack web tổng thống để yêu cầu hoãn lịch thi. (Ảnh minh họa)

Được biết website bị hack lần đầu vào thứ Sáu, 26/8, với thông điệp bằng tiếng Sinhala và lần thứ hai vào thứ Bảy, 27/8, với thông điệp bằng tiếng Anh như sau:

“Kính gửi ngài Tổng thống,

Chúng tôi vô cùng bất mãn khi biết về quyết định tổ chức thi GCE A/L vào tháng Tư vì Tết Hindu/Sinhala diễn ra vào ngay giữa các ngày thi. Do đó, hãy xem xét lại quyết định ấy. Không những thế, hãy đảm bảo an ninh chặt chẽ hơn cho các trang web ở Sri Lanka. Nếu không, chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến số.

Nếu ngài không thể kiểm soát tình hình thì hãy tổ chức tổng thống.

Hãy dừng công việc vô trách nhiệm của lại.

Hãy tìm hiểu thấu đáo hơn các vấn đề của sinh viên đại học.

Thanh niên Sri Lanka”

Đây là thiếu niên đầu tiên bị cáo buộc vì tội có liên quan đến máy tính ở Sri Lanka.

Hiện nay trang web của Sirisena đã hoạt động bình thường trở lại và chàng thiếu niên cứng bị cáo buộc phạm tội đang bị cảnh sát thẩm vấn. Nếu bị kết án, anh chàng có thể sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 44,6 triệu đồng và lên đến 3 năm tù giam. Đây cũng là lần đầu tiên một thiếu niên bị buộc tội dựa trên luật tội phạm máy tính ở Sri Lanka.

Theo thegioitre

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ