Hà Tĩnh: Tỷ lệ "chọi" vào Trường chuyên THCS Lê Văn Thiêm tăng cao

GD&TĐ - Gần 700 học sinh trên địa bàn TP. Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) tham gia thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường chuyên THCS Lê Văn Thiêm năm học 2019 - 2020.

Gần 700 học sinh đăng ký vào Trường THCS Lê Văn Thiêm.
Gần 700 học sinh đăng ký vào Trường THCS Lê Văn Thiêm.

Đây là năm thứ 2, Trường THCS Lê Văn Thiêm tổ chức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra năng lực. Số lượng đăng ký tăng gần 100 em so với năm trước.

Theo đánh giá từ lãnh đạo trường, cơ hội vào trường năm nay sẽ lớn hơn khi chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 là 200 em, tăng 20 em so với năm ngoái. Dù vậy, áp lực đối với các thí sinh cũng không nhỏ khi tỷ lệ chọi là gần 1 chọi 3.

Để được tham gia phần kiểm tra năng lực bằng việc làm bài thi tổ hợp 3 môn: Toán, Tiếng Việt và Anh văn với thời gian làm bài 60 phút, trước đó, các thí sinh phải trải qua quá trình xét tuyển hồ sơ. Ngoài ra, hồ sơ học sinh còn yêu cầu điểm bàn giao chất lượng các môn phải đạt từ 9 điểm trở lên. Điểm xét tuyển được lấy từ kết quả bài thi tổ hợp (nhân hệ số 2) và điểm bình quân lớp 5 trong học bạ (hệ số 1).

Kết quả tuyển sinh vào trường được xét từ trên xuống để lấy đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng nếu có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì sẽ ưu tiên học sinh là con các gia đình chính sách, học sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên sống cùng bố mẹ trên địa bàn phường Hà Huy Tập, hoặc học sinh đạt giải cá nhân qua các cuộc thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ