Hà Tĩnh: Thông tin danh tính 3 đối tượng sử dụng súng cố thủ trong xe ô tô

GD&TĐ - 3 đối tượng đều nằm trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam. Nhà chức tranh đã chính thức thông tin về danh tính của họ.

Một trong 3 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Một trong 3 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiều nay (16/2), lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức thông tin về danh tính nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng và lựu đạn cố thủ nhiều giờ trên xe ô tô xảy ra vào chiều ngày 15/2 tại địa phận xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

Cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng có 3 người đi trên 2 xe ô tô gồm: Nguyễn Thành Trung (SN 1985), trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991), trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Huy Phước (SN 1998), trú xã Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Như Báo GD&TD đã đưa tin, sau một thời gian xác lập chuyên án và tiến hành theo dõi, chiều 15/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục phòng chống tội phạm (Bộ Công an) phát hiện Trung, Tuấn, Phước và 1 người khác đi trên 2 xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 8C theo hướng huyện Đức Thọ - Hương Sơn (Hà Tĩnh) nghi vận chuyển ma túy nên tiến hành truy bắt.

Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được 1 nghi phạm đi trên 1 xe ô tô xe hiệu Toyota Fortuner mang biển số 81A 174.96, đi cùng trên chiếc xe này là nghi phạm Phước nhưng nghi phạm này đã kịp bỏ trốn.

Theo phân tích của nhà chức trách, nhóm đối tượng trên đều nằm trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam mà lực lượng công an theo dõi, đấu tranh triệt phá lâu nay.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng dùng điện thoại gọi điện vận động Trung đầu hàng. Đến 19h, Trung bất ngờ mở cửa xe bước từ ruộng lúa lên, trên tay cầm 1 khẩu K54 và 1 quả lựu đạn. Sau đó, Trung bất ngờ dí súng vào đầu đòi tự sát. Khoảng 15 phút sau, khi được các trinh sát liên tục thuyết phục, Trung mới chịu bỏ súng và lựu đạn xuống đất đầu thú sau hơn 4h cố thủ trên xe.

Đối tượng Trung đã buông súng, đầu hàng.
Đối tượng Trung đã buông súng, đầu hàng. 

Qua kiểm tra trên xe ô tô hiệu Toyota Fortuner, công an phát hiện trên xe này có 9 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường để khám xét xe còn lại và truy bắt nghi phạm bỏ trốn. Các nghi phạm bị bắt được đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Theo ghi nhận, đến đầu giờ chiều 16/2, lực lượng chức năng đang tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ