Hà Tĩnh: Hơn 250 nghìn học sinh chính thức quay trở lại trường

Hà Tĩnh: Hơn 250 nghìn học sinh chính thức quay trở lại trường

Trước khi học sinh trở lại trường vào sáng nay hầu hết các trường đã chủ động trong công tác vệ sinh trường lớp, sát khuẩn phòng học.

Trường tiểu học Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) ban lãnh đạo nhà trường đã sáng chế ra bồn rửa tay cơ động đặt tại sân trường. Trước khi vào lớp, học sinh được hướng dẫn rửa tay bằng nước, xà bông sát khuẩn. Điều này, tạo sự thuận lợi cho giáo viên, học sinh tránh lộn xộn, khó khăn trong công tác “hậu cần” cho giáo viên.

Hà Tĩnh: Hơn 250 nghìn học sinh chính thức quay trở lại trường ảnh 1
Lãnh đạo Trường Albert Einstein trực tiếp hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học.

Ngay trong buổi học đầu tiên, hiệu trưởng, giáo viên Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh đã hướng dẫn học sinh phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Học sinh đến trường được đo thân nhiệt, rừa tay sát khuẩn trước khi vào lớp…

Chuẩn bị cho ngày đầu đến trường, em Nguyễn Gia Hân (lớp 1A9, Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein) đã được bố (mẹ) dặn dò, hướng dẫn cách phòng chống dịch Covid – 19 khi đến trường. “Ngoài đồ dùng học tập, tôi chuẩn bị sẵn cho con khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nước muối súc miệng và bình uống nước riêng... Hướng dẫn con cách rửa tay đúng cách qua 5 bước và bạn đã rất thành thạo” – chị Nguyễn Mai Hoa chia sẻ.

Tại Trường tiểu học Nam Hà (TP. Hà Tĩnh) từ 6h30 sáng lãnh đạo, giáo viên trường đã đứng sẵn tại cổng trường để đón học sinh. Học sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cẩn thận trước khi vào lớp. “Qua các phương tiện thông tin đại chúng và sự hướng dẫn của thầy cô, bố mẹ em đã biết thêm cách phòng dịch bệnh Covid-19. Hôm nay là ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ dài, em khá hào hứng và rất yên tâm khi thấy nhà trường chuẩn bị chu đáo…” – em Nguyễn Cẩm Ly (học sinh lớp 5) chia sẻ.

Hà Tĩnh: Hơn 250 nghìn học sinh chính thức quay trở lại trường ảnh 2
Trường Tiểu học Nam Hà (TP. Hà Tĩnh).

Tại Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP. Hà Tĩnh) cũng đã bố trí đầy đủ các vòi nước rửa tay bằng nước, dung dịch sát khuẩn. Nhà trường đã chủ động bố trí học sinh ngồi giãn cách. “Nhà trường đã trang bị thêm cơ sở vật chất để phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 như các bồn rừa tay bằng xà bông, dung dịch sát khuẩn… Trong điều kiện vật chất có thể, nhà trường đã lên lịch thời khóa biểu để không ảnh hưởng đến việc dạy học, giải pháp chia lớp, dạy học 2 ca đang được triển khai”– thầy Trần Thanh Kiên, hiệu trưởng trường cho biết.

Hà Tĩnh: Hơn 250 nghìn học sinh chính thức quay trở lại trường ảnh 3
Bồn rửa tay sát khuẩn cơ động tại Trường tiểu học Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh).

Những ngày qua, giáo viên của hơn 700 trường trên địa bàn tỉnh đã dày công dọn dẹp vệ sinh trường lớp và bổ sung các thiết bị, dụng cụ phòng chống dịch. Đến ngày hôm nay (4/5) các trường đã đảm bảo an toàn để đón học sinh trở lại trường.

Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: “Để tổ chức dạy học trở lại đảm bảo an toàn, Sở đã yêu cầu các trường thực hiện theo đúng quy định phòng dịch. Giao quyền tự chủ cho các hiệu trưởng trong việc chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, thực hiện tinh giản nội dung phù hợp, bảo đảm những kiến thức cốt lõi và nâng cao chất lượng chương trình. Các trường tiếp tục phát huy hình thức dạy học trực tuyến, tích hợp liên môn...”.

Hà Tĩnh: Hơn 250 nghìn học sinh chính thức quay trở lại trường ảnh 4
Buổi học sáng nay (4/5) tại một Trường tiểu học trên địa bàn TX Hồng Lĩnh.

“Sau khi học sinh đến trường, phải tổ chức rà soát, đánh giá lại kết quả dạy học trực tuyến trong thời gian qua để chủ động kế hoạch, giải pháp hợp lý trong giảng dạy thời gian tới” – ông Dũng nói thêm.

“Khuyến khích học sinh ghi lại cảm xúc những ngày không quên của dịch bệnh Covid – 19. Giáo viên chủ nhiệm sẽ quan tâm đến công tác ổn định nề nếp, chuyên cần và cũng phải sinh hoạt với học sinh để có thái độ học tập phù hợp, có biện pháp để các em xốc lại tinh thần, bắt nhịp với guồng quay học tập. Cùng với đó, trong mỗi bài giảng, giáo viên cần ôn lại những kiến thức mà học sinh đã được học trước đó để các em bắt nhịp, theo kịp nội dung bài học mới” – thầy Nguyễn Gia Việt, Hiệu trưởng Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh cho biết. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.