Hà Tĩnh: Hai chú cháu tử vong do lật thuyền khi đi thả lưới

GD&TĐ - Mưa lũ, hai chú cháu rủ nhau chèo thuyền ra sông thả lưới bắt cá đã không may bị lật thuyền, tử vong.

Đoạn sông nơi hai chú cháu tử vong.
Đoạn sông nơi hai chú cháu tử vong.

Ông Lê Duy Hồng, Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 10h sáng 5/9 khi hai chú cháu họ hàng là Lê Văn Long (SN 1969) và Lê Văn Ninh (SN 1985), cùng trú tại thôn Trường Mỹ, xã Xuân Mỹ đi thả lưới trên một chiếc thuyền nhỏ ở rào Mỹ Dương bị lật thuyền.

Đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy hai nạn nhân. Khi vớt thi thể lên, hai chú cháu vẫn đang mặc áo mưa, chân đi ủng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ