Hà Tĩnh công bố môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT

GD&TĐ - Thời gian thi tuyển vào lớp 10 THPT sẽ diễn ra ngày 30/5, môn thi thứ 3 là môn tiếng Anh. Tỷ lệ tuyển sinh các trường công lập tối đa không quá 75% số học sinh lớp 9 năm học 2018-2019. 

Môn thi thứ 3 vào lớp 10, THPT sẽ là môn tiếng Anh.
Môn thi thứ 3 vào lớp 10, THPT sẽ là môn tiếng Anh.

Theo Quyết định 887/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2019 - 2020 sẽ diễn ra vào ngày 30/5/2019 và môn thi thứ 3 là Tiếng Anh.

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2019 - 2020 vừa được công bố, các môn thi: Toán, Ngữ văn sẽ có thời gian làm bài 90 phút. Thời gian làm bài thi của môn Tiếng Anh là 60 phút.

Các môn thi đều thực hiện theo hình thức tự luận. Riêng Tiếng Anh sẽ thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm. Nội dung thi chủ yếu là kiến thức lớp 9 chương trình THCS do Bộ GD&ĐT ban hành.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, trong đó môn Ngữ Văn, môn Toán tính hệ số 2; môn thi thứ 3 tính hệ số 1. Các trường chỉ xét tuyển đối với học sinh tham gia thi đủ các bài thi quy định và không có bài thi nào bị điểm 0.

Theo định hướng phân luồng giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 và việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến giáo dục, tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 THPT của các trường công lập ở Hà Tĩnh tối đa không quá 75% số học sinh lớp 9 năm học 2018-2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.