Hà Tĩnh: Bắt giữ xe taxi chở cá thể gấu nặng hơn 140kg đi tiêu thụ

GD&TĐ - Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh bắt giữ xe taxi mang biển số Nghệ An chở cá thể gấu ngựa nặng hơn 140kg đi tiêu thụ.

Cá thể gấu đã bị bắt giữ.
Cá thể gấu đã bị bắt giữ.

Sáng 11/12, thông tin từ lãnh đạo Phòng CSMT, Công an Hà Tĩnh cho biết: Khoảng 19h tối 10/12, trong quá trình trinh sát trên tuyến quốc lộ 1A giao với quốc lộ 281, đoạn qua khu dân cư Hạ Vàng (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), phát hiện xe taxi in logo Phủ Diễn mang BKS 37A – 233.21 do tài xế Trần Văn Toản (SN 1985, trú khối 5, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Cá thể gấu được giấu sau cốp xe taxi.
Cá thể gấu được giấu sau cốp xe taxi. 

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại dãy hàng ghế phía sau có một cá thể gấu (động vật nhóm 1B thuộc nhóm động vật nguy cấp quí hiếm) được nhốt trong lòng sắt bỏ phía sau cốp xe.

Theo nhận định ban đầu, đây là loại gấu ngựa, lông màu đen, có trọng lượng hơn 140kg, đã bị tiêm thuốc mê để dễ vận chuyển.

Lực lượng công an kiểm tra.
Lực lượng công an kiểm tra. 

Theo khai nhận của tài xế Toản, vào tối cùng ngày, sau khi đón khách từ huyện Quỳnh Lưu tới sân bay Vinh thì được một người đàn ông thuê vào xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc) để chở khách ra Nghệ An.

Hiện phòng Cảnh sát môi trường đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Lái xe taxi.
Lái xe taxi. 

Đây là thời điểm lực lượng Công an Hà Tĩnh, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp Tết, phòng Cảnh sát môi trường đã triển khai lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh mạnh với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?