Hà Tĩnh: 2 anh em họ đuối nước thương tâm

GD&TĐ - Trong lúc đang chơi cùng nhau ở đập khe Cồn thuộc thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 2 anh em họ không may sảy chân bị đuối nước.

Nơi hiện trường xẩy ra vụ đuối nước thương tâm với 2 anh em họ tại xã Kỳ Thư - Kỳ Anh - Hà Tĩnh.
Nơi hiện trường xẩy ra vụ đuối nước thương tâm với 2 anh em họ tại xã Kỳ Thư - Kỳ Anh - Hà Tĩnh.

Nạn nhân vụ đuối nước là các cháu: Bùi Anh Quân (SN 2006) trú tại phường Kỳ Trinh, T.X Kỳ Anh; Nguyễn Văn Nam (SN 2008) trú tại xã Kỳ Thư.

Trước đó, vào khoảng lúc 17g, ngày 3/8, thấy con trai và cháu đi chơi mãi không thấy về, chị Hoa trú tại xã Kỳ Thư (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vội vã đi tìm thì phát hiện xe đạp của con trai và cháu dựng trên đường.

Tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện thấy dép của con trai và cháu để một bên bờ đập khe Cồn. Chị Hoa vội tri hồ người dân, một lúc sau vớt được thi thể 2 cháu.

Theo quan sát, đập khe Cồn đang được chặn dòng để tích nước nên khá sâu. Thời điểm đó, khu vực này khá vắng người.

Cạnh đó là công trình đường mương dẫn nước thủy lợi đang thi công dang dỡ.

Theo một số người dân, việc khe Cồn nước sâu do bị chặn dòng nằm sát khu dân cư nhưng không có biển báo nguy hiểm là tắc trách của chính quyền địa phương nên đã xẩy ra việc thương tâm này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ