Hà Nội: Xử lý 11 cá nhân tung tin sai về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội

Hà Nội: Xử lý 11 cá nhân tung tin sai về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội

Ngày 14/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã lập hồ sơ xử lý 11 trường hợp cá nhân có hành vi đăng tin bài sai sự thật về dịch bệnh do virus Covid 19 gây ra, phạt hành chính hơn 50 triệu đồng.

Theo đó, từ ngày 31/1 đến 14/2 qua rà soát các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý 11 cá nhân đăng tin sai sự thật về dịch bệnh lên trang facebook cá nhân và Youtube. 

Ngoài việc yêu cầu các cá nhân gỡ các bài viết sai sự thật, viết cam kết không tái phạm, một số trường hợp đã bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện với mức phạt cao nhất là 12,5 triệu đồng.

Gần đây nhất,  ngày 11/2 Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã lập hồ sơ xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với người bán hàng online là V.L.A (sinh năm 1987, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đăng tin sai sự thật về việc đã có thuốc kháng virus Corona (virus Covid 19) và nhận đặt hàng với số lượng lớn, nhằm bán hàng trục lợi.

Cùng với V.L.A, Công an thành phố cũng ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng vì hành vi tương tự đối với P.T (sinh năm 1985; trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì), N.Quý. T (sinh năm 1990, ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai)…

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, các đơn vị nghiệp vụ đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định các đối tượng vi phạm, trong thời gian tới đề nghị người dân thận trọng trước việc tiếp nhận thông tin, không lan truyền các nội dung không có căn cứ, gây hoang mang dư luận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.