Hà Nội: Tuyển sinh đầu cấp không còn “điểm nóng”

GD&TĐ - Thông tin tại buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 27/6, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại nhận định, năm nay công tác tuyển sinh trực tuyến có độ ổn định cao, không còn tình trạng điểm nóng, xếp hàng “xô đổ hàng rào” trường học như một vài năm trước.

 Buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức.
Buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Phạm Văn Đại, cho biết, kết quả tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non được trên 12 nghìn trẻ (chiếm 74,5%); tuyển sinh vào lớp 1 được trên 91 nghìn học sinh (chiếm trên 72%); tuyển sinh vào lớp 6 được trên 68 nghìn học sinh (chiếm trên 68%).

Các đơn vị có tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 cao là: huyện Mỹ Đức, Thanh Oai (đạt 100%), Cầu Giấy (85%); Hà Đông, Bắc Từ Liêm (gần 84%). Với tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6: Mỹ Đức (100%), Ba Vì (91%), Bắc Từ Liêm (87%), Hoàn Kiếm (86%).

Theo ông Phạm Văn Đại, hình thức tuyển sinh trực tuyến năm học 2017 - 2018 đã được triển khai an toàn, ổn định, đúng quy chế, không có hiện tượng nghẽn mạng. Đặc biệt không còn tình trạng điểm nóng, xếp hàng “xô đổ hàng rào” trường học như một vài năm trước.

Để có kết quả nêu trên, Sở Giáo dục – Đào tạo đã phối hợp tổ chức nhiều buổi vận hành thử nghiệm với mỗi đợt gần 1,7 nghìn cơ sở giáo dục và gần 5 nghìn cán bộ, giáo viên, huy động gần 4,5 nghìn máy tính tham gia phân tán trên địa bàn toàn thành phố. Sở cũng chú trọng chọn các thành viên tham gia tổ công tác tuyển sinh trực tuyến am hiểu về thông tin, bám sát địa bàn thực tế.

Đại diện Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội cũng cho biết, việc thống kê tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến hoàn toàn khách quan từ hệ thống phần mềm. Đối chiếu so sánh với năm học trước cho thấy 100% tỷ lệ đăng ký thành công cao hơn các năm trước.

Đặc biệt, tất cả học sinh đều có chỗ học bởi không chỉ có phương thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến, từ ngày 1-15/7 sẽ tiếp tục hình thức tuyển sinh trực tiếp phục vụ phụ huynh, học sinh. Sau thời gian này, nếu trường thiếu chỉ tiêu thì được phép tuyển sinh trái tuyến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ