Hà Nội: Trường học đưa GD thể chất vào dạy online

Hà Nội: Trường học đưa GD thể chất vào dạy online

Trước giờ lên lớp, thầy giáo đưa lên mạng nội dung bài học để học sinh nghiên cứu trước. Đúng 7 giờ 20 phút, học sinh các lớp bắt đầu điểm danh. Sau mỗi tiết, thầy lại gửi lên mạng phần hướng dẫn học và bài tập về nhà.

Cô Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Từ 2 năm nay, nhà trường đã tìm tòi, nghiên cứu việc dạy học qua mạng để ứng dụng dạy học theo chủ đề, giao nhiệm vụ học tập qua mạng cho học sinh. Chính vì vậy, khi dịch bệnh bất ngờ xảy ra, các điều kiện cơ bản như phần mềm, tập huấn giáo viên đều đã sẵn sàng.

Dạy học trực tuyến, giáo viên vất vả hơn bình thường, do vừa phải soạn giáo án, vừa chuyển hóa bài dạy thành slide để học sinh xem trên máy tính. Các giáo viên Tổ Tin học được huy động hỗ trợ giáo viên và học sinh toàn trường. Họ làm việc từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Toàn bộ giáo viên chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau để vượt qua những khó khăn ban đầu.

Theo ý kiến của nhiều thầy cô giáo, Thể dục là môn dạy online khó nhất, bởi các giáo viên chủ nhiệm phải liên lạc với từng phụ huynh, đề nghị giúp con sắp xếp diện tích đủ rộng trong nhà để bảo đảm an toàn, tránh va chạm khi tập, trang bị camera cho các con để thầy cô có thể quan sát hoạt động của học trò.

Thầy Nguyễn Đăng Hoàng - giáo viên bộ môn GDTC Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành cho hay: Giống các môn học khác, môn Thể dục cũng được triển khai dạy học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams, qua đó, học sinh học theo thời khóa biểu như trên lớp.

Trước khi học, thầy giáo điểm danh các bạn tham gia, yêu cầu HS chọn cho mình một bộ trang phục thật thoải mái và chuẩn bị đầy đủ, chu đáo dụng cụ học tập. Sau tiết học thể dục, các bạn học sinh đều cảm thấy thoải mái, sảng khoái, sẵn sàng cho các tiết học tiếp theo. Khi được hỏi cảm nghĩ về việc học thể dục online, Vũ Phương Linh - học sinh lớp 11D2 cho biết: Học thể dục online giúp chúng em giảm căng thẳng và mệt mỏi.

Để có được những giờ học hiệu quả, Ban giám hiệu Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành đã triển khai quyết liệt, quản lý trực tiếp và trực tuyến, dự giờ đột xuất các lớp để nắm tình hình và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các giáo viên. Học sinh là người được hưởng thành quả cuối cùng từ những nỗ lực của các giáo viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ