Hà Nội: Trường học chủ động vệ sinh để đảm bảo an toàn cho học sinh trước dịch nCoV

Hà Nội: Trường học chủ động vệ sinh để đảm bảo an toàn cho học sinh trước dịch nCoV

Không chỉ khuyến cáo học sinh và phụ huynh đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và dung dịch diệt khuẩn, nhiều trường học tại Thủ đô Hà Nội đã tiến hành phun thuốc khử trùng, đồng thời, nhiều trường đã cho tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường từ lớp học cho đến sân chơi, ghế đá. Hành động này được cho là một trong những biện pháp tối ưu nhất để phòng chống lây nhiễm virus viêm phổi cấp khi nó đã lan sang Việt Nam. 

Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước khi nhận được chỉ thị từ Phòng, Sở GD&ĐT Hà Nội, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã tuyên truyền với các bậc phụ huynh về tình trạng virus Corona, kêu gọi các bậc cha mẹ có những biện pháp, phương pháp bảo vệ sức khoẻ cho con em mình. 

Cùng với đó sáng nay (1/2), các giáo viên, tổ vệ sinh trong trường đã phối hợp với trung tâm y tế từ Trạm y tế phường Khương Đình để tổng vệ sinh toàn bộ lớp học cũng như khuân viên trường.

Cô Ngọc cũng cho biết, cách đây và ngày, khoảng mùng 5 Tết , các thầy cô giáo cũng đã có mặt tại trường để dọn dẹp vệ sinh, trang trí lớp học trước khi đón các em quay trở lại trường. Nhà trường đã chuẩn bị mọi phương án để phòng và chống dịch trong nhà trường.

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Trạm y tế, tất cả những chỗ mà học sinh có thể chạm vào như bàn, ghế, bảng, tủ sách, tủ quần áo, cốc chén, tay nắm cửa.... đều được khử trùng sạch sẽ.
Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Trạm y tế, tất cả những chỗ mà học sinh có thể chạm vào như bàn, ghế, bảng, tủ sách, tủ quần áo, cốc chén, tay nắm cửa.... đều được khử trùng sạch sẽ. 
Với các vật dụng cần thiết như khẩu trang y tế và dung dịch rửa tay, nhà trường đều khuyến khích các bậc cha mẹ trang bị sẵn cho con em mình ngay từ nhà. Nhà trường cũng sẽ chuẩn bị một số lượng khẩu trang lớn để phát cho các em trong mọi trường hợp.
Với các vật dụng cần thiết như khẩu trang y tế và dung dịch rửa tay, nhà trường đều khuyến khích các bậc cha mẹ trang bị sẵn cho con em mình ngay từ nhà. Nhà trường cũng sẽ chuẩn bị một số lượng khẩu trang lớn để phát cho các em trong mọi trường hợp. 
Hoá chất ClominB 0,5% được dùng trong buổi vệ sinh toàn trường.
 Hoá chất ClominB 0,5% được dùng trong buổi vệ sinh toàn trường.
Hoá chất ClominB 0,5% được hoà tan vào 20l nước.
Hoá chất ClominB 0,5% được hoà tan vào 20l nước. 
Toàn bộ cốc của học sinh sẽ được ngâm trong Clomin B từ 40-60 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch.
 Toàn bộ cốc của học sinh sẽ được ngâm trong Clomin B từ 40-60 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch.
Nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả phương án có thể xảy ra, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với dịch.
Nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả phương án có thể xảy ra, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với dịch.
Cô Ngọc cho biết thêm,chúng tôi vẫn động viên các bậc phụ huynh đưa con đến trường và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh. Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu, nhà trường sẽ tuân theo chỉ thị của Phòng, Sở GD&ĐT.
Cô Ngọc cho biết thêm,chúng tôi vẫn động viên các bậc phụ huynh đưa con đến trường và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh. Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu, nhà trường sẽ tuân theo chỉ thị của Phòng, Sở GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.