Hà Nội: Tiếp sức y, bác sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội: Tiếp sức y, bác sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến đã động viên, bày tỏ lời cảm ơn, tự hào về đội ngũ y, bác sĩ, những “chiến sĩ” trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

"Trong gần 3 tháng qua, cả hệ chính trị luôn trong tình trạng căng mình phòng, chống dịch. Cùng với nhân dân cả nước, các y, bác sĩ - những chiến sĩ áo trắng quận Ba Đình đã cùng chung ý chí, trách nhiệm trong cuộc chiến đấu với “giặc Covid-19” bằng sự cống hiến, hy sinh tận tụy không quản hiểm nguy vì cộng đồng...", Chủ tịch UBND quận Ba Đình nói.

Cũng trong dịp này, UBND quận Ba Đình chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ quận vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm tặng quà cho 12 cán bộ là y bác sĩ phản ứng nhanh - tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch thuộc Trung tâm Y tế quận Ba Đình.

Hà Nội: Tiếp sức y, bác sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 1
Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến động viên các y bác sĩ phòng chống dịch Covid-19.

Đại diện cán bộ y tế được thăm, tặng quà đã cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo quận Ba Đình và khẳng định mỗi cán bộ, y bác sĩ làm nhiệm vụ chống dịch sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh nguy hiểm trong thời gian sớm nhất.

Trong ngày 20/4, các đơn vị trên địa bàn quận Ba Đình cũng tổ chức tặng quà ủng hộ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 quận như: Ban quản lý chợ số 3 (quận Ba Đình) đã ủng hộ quỹ phòng chống dich Covid-19 tại Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình với số tiền 10 triệu đồng.

Phường Ngọc Khánh phối hợp ngân hàng Agribank trên địa bàn tặng 300 suất gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.