Hà Nội: Thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú"

Hà Nội: Thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú"

Tính đến ngày 20/2, Sở GD&ĐT Hà Nội đã nhận được 39 hồ sơ của các Hội đồng: Sở GD&ĐT; các quận, huyện, thị xã và các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc thành phố; bao gồm, 39 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú", Hội đồng xét tặng thành phố Hà Nội lần thứ 15 năm 2020 tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 39 hồ sơ đề nghị xét tặng. Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 26/2 đến ngày 17/3/2020.

Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú" thành phố Hà Nội lần thứ 15 năm 2020 đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể CB, CC, VC, nhân viên trong đơn vị biết thông tin qua hình thức niêm yết công khai, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử và trang điện tử của đơn vị, đồng thời cho ý kiến (nếu có).

Trường hợp đơn vị, cá nhân có ý kiến về các nhà giáo có tên trong danh sách, đề nghị đơn vị tổng hợp, báo cáo bằng văn bản gửi về Hội đồng xét tặng qua Sở GD&ĐT trước 17 giờ, ngày 17/03/2020, theo địa chỉ 81 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: thidua@hanoiedu.vn.

Tải tóm tắt danh sách thành tích cá nhân TẠI ĐÂY:

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.