Hà Nội: Tăng giá nước sinh hoạt và kinh doanh

Hà Nội: Tăng giá nước sinh hoạt và kinh doanh
Vẫn còn tới 65% dân số HN chưa được dùng nước sạch (ảnh minh họa)
          Vẫn còn tới 65% dân số HN chưa được dùng nước sạch (ảnh minh họa)

Trong 16m3 đầu tiên, với mỗi m3 nước sạch, hộ gia đình phải trả 4.000 đồng (giá cũ 2.800 đồng); từ 16m3 đến 20m3 phải trả 4.700 đồng (giá cũ là 3.500 đồng), từ trên 20m3 đến 35m3 phải trả 5.700 đồng (giá cũ là 5.000 đồng), trên 35m3 sẽ phải trả 9.400 đồng (giá cũ là 4.500 đồng).

Nước sử dụng cho các cơ quan hành chính sự nghiệp là 5.700 đồng cho mỗi m3, (giá cũ là 4.000 đồng). Các đơn vị sản xuất được áp giá 7.000 đồng mỗi m3, tăng 2.500 đồng. Các cơ sở kinh doanh được tính 12.000 đồng/m3, tăng thêm 4.500 đồng so với trước đây.

Hiện nay, mới có 35% dân cư Hà Nội được sử dụng nước sạch, mạng lưới cấp nước hầu như chưa đến được các huyện của Hà Tây (cũ) và huyện Mê Linh. Do vậy, tăng giá nước là tăng tiền đầu tư cho mạng lưới, thu hút thêm các nhà đầu tư sản xuất nước sạch.

Theo tính toán của liên ngành, số khách hàng dùng nước sinh hoạt chiếm 74% tổng sản lượng nước thương phẩm, trong đó, khách hàng sử dụng dưới 16m3 trong tháng chiếm 61%. Do vậy, nếu một hộ dân 4 người dùng khoảng 16m3 trong tháng sẽ trả thêm tối đa 19.200 đồng mỗi tháng, vẫn thuộc diện được thành phố trợ giá. Với các hộ có nhu cầu sử dụng nước nhiều hơn cho máy giặt, bồn tắm thì không phải đối tượng được bảo hộ về giá nước.

Đối với khách hàng mới, họ sẽ không phải trả chi phí đấu nối từ đường ống vào nhà (khoảng 1,5 triệu đồng), được sửa chữa miễn phí đồng hồ nước nếu hư hỏng. Hiện, các chi phí này người dân phải chi trả.

Dự kiến, giá nước mới sẽ được trình UBND thành phố trong tháng 10.

Anh Thư

Tháng 3/2008, liên ngành Giao thông, Tài chính và Kế hoạch đầu tư Hà Nội đã từng đề xuất UBND thành phố tăng giá nước với mức thu thấp nhất với một m3 nước sinh hoạt là 3.600 đồng, cao nhất là 8.000 đồng. Động thái tăng giá ngay trước mùa hè được giải thích là do giá cả leo thang. Tuy nhiên, UBND thành phố không phê duyệt vào thời điểm đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.