Hà Nội: Quản lý và điều trị cho khoảng 18.000 bệnh nhân tâm thần

GD&TĐ - Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có 30 trung tâm y tế quận huyện, đang quản lý và điều trị cho khoảng 18.000 bệnh nhân bao gồm 7.602 bệnh nhân tâm thần phân liệt, 6.426 bệnh nhân động kinh.

Bệnh nhân tâm thần đang được điều trị tại BV TT Hà Nội.
Bệnh nhân tâm thần đang được điều trị tại BV TT Hà Nội.

Bác sĩ Trần Quyết Thắng, Phó giám đốc Bệnh viện tâm thần Hà Nội (BVTT), cho biết, người bệnh sau khi được chẩn đoán xác định, điều trị ổn định tại các bệnh viện chuyên khoa tâm thần sẽ được giới thiệu về các trung tâm y tế theo địa bàn đang sinh sống để được tiếp tục theo dõi và điều trị ngoại trú.

Cụ thể, BVTT Hà Nội đang trực tiếp chỉ đạo 21 trung tâm y tế, đang quản lý 11.103 bệnh nhân, bao gồm 4.527 bệnh nhân TTPL, 3.961 bệnh nhân ĐK. Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức đang trực tiếp chỉ đạo 9 trung tâm y tế, đang quản lý 6.867 bệnh nhân, bao gồm 3.075 bệnh nhân TTPL, 2.465 bệnh nhân ĐK.

Bác sĩ Thắng cho biết, đa số các bệnh nhân đang được quản lý, cấp phát thuốc tại các TTYT đều là những bệnh nhân mạn tính, bị bệnh nhiều năm, nhiều bệnh nhân đã đến giai đoạn sa sút tâm thần, khả năng tái thích ứng xã hội kém.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ