Hà Nội: Nhiều trường học ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19

Hà Nội: Nhiều trường học ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19

Ngày 7/4, Tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đã trao 100 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Thầy Hà Xuân Nhâm - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Chúng tôi tâm niệm rằng đã là đơn vị làm công tác giáo dục thì những việc làm vì cộng đồng rất có ý nghĩa, ngoài sự cần thiết của chính hoạt động đó, chúng tôi luôn tự nhủ về sự cần thiết của nội dung giáo dục đối với học trò. Giống như ở mỗi gia đình, cha mẹ sống nhân ái, làm nhiều việc tốt thì con cái sẽ thấm được một cách tự nhiên, để sau này sẽ trở thành những người tốt.

Được biết trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, Trường THPT Phan Huy Chú đã triển khai rất hiệu quả việc dạy học trực tuyến. Việc dạy trực tuyến từ lâu đã đi vào nền nếp, nên trong giai đoạn học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh hiện nay, nhà trường dễ dàng triển khai và bình thường hóa việc học trực tuyến miễn phí nhuần nhuyễn, đảm bảo chất lượng cho học sinh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19.

Hoạt động chung tay phòng chống dịch Covid-19 của Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đã thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, lan tỏa nét đẹp truyền thống dạy tốt, học tốt, tương thân tương ái của thầy trò trường Phan Huy Chú cũng như của ngành GD-ĐT Hà Nội.

Hà Nội: Nhiều trường học ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1
Trường THPT Trí Đức

Trong ngày 7/4, Trường THPT Trí Đức tiếp tục đóng góp 300 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội.  Toàn bộ số tiền nói trên là do các thầy cô giáo, nhân viên trường THPT Trí Đức tích cực hưởng ứng sự vận động các cơ sở giáo dục quyên góp, ủng hộ công tác phòng chống Covid-19 của Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Chia sẻ về việc làm ý nghĩa của nhà trường, thầy Hà Trọng Hưng, Chủ tịch HĐQT cho biết, trước tình hình “giặc Covid-19” đang hoành hành hiện nay, trường THPT Trí Đức luôn trăn trở, mong muốn có thể cùng chung tay góp sức với người dân thành phố và đất nước đẩy lùi đại dịch.

Song song với việc duy trì vệ sinh, khử khuẩn trường lớp thường xuyên, hiện nay nhà trường đang tập trung hỗ trợ ôn luyện kiến thức, dạy học online cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch.

Để giảm bớt khó khăn cho giáo viên, nhân viên trong giai đoạn này, trường THPT Trí Đức đã hỗ trợ lương tháng 2, tháng 3 cho 85 giáo viên, nhân viên cơ hữu của trường với mức lương trung bình là 6.271.000 đồng/người/tháng. Sang tháng 4/2020, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên chủ nhiệm và bộ môn dạy online cho học sinh nên mức chi lương cho giáo viên bộ môn sẽ cao hơn tháng 3 và cao hơn cả mức dạy theo phương pháp truyền thống.

Trước đó, tập thể cán bộ, giáo viên trường THPT Trí Đức đã đóng góp 500 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam. Ngoài ra, để phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất khu ký túc xá 6 tầng với tổng số tiền hơn 470 triệu đồng và sẵn sàng để thành phố trưng dụng làm khu cách ly tập trung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.