Hà Nội: Nhà trường bị yêu cầu trả lại gần 250 triệu đồng cho học sinh

GD&TĐ - Sau một thời gian thu thập thông tin, Đoàn xác minh tố cáo do UBND huyện Thường Tín, TP Hà Nội thành lập đã có kết luận về việc giáo viên tố cáo ông Nguyễn Văn Thược – Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu thu chi sai quy định là có căn cứ. Đoàn đã có kết luận về vụ việc và yêu cầu nhà trường trả lại gần 250 triệu đồng cho học sinh.

Trường THCS Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
Trường THCS Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Sai phạm trong quản lý, điều hành

Ngày 5/12, trao đổi với Báo GD&TĐ ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chánh Thanh tra huyện Thường Tín cho biết: “UBND huyện Thường Tín kết luận ông Nguyễn Văn Thược, Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu đã mắc nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức, quản lý, điều hành nhà trường”.

Cụ thể, từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018 (các ngày 25/12/2017 và 23/1, 21/2, 23/2, 2/3, 23/3, 24/3 của năm 2018), ông Thược đã tự ý cho học sinh nhà trường nghỉ một số buổi và tiết học với nhiều lý do khác nhau. Trong đó có nghỉ học đi lễ chùa Mui và nghỉ tiết cho giáo viên, học sinh về sớm ăn rằm tháng Giêng. Do đó, nội dung tố cáo là có căn cứ. Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu và Ban lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng và Hiệu phó).

Phó Chánh thanh tra cũng thông tin về việc phụ huynh thu 50.000 đồng/1 học sinh Khối 9 để hỗ trợ thi nghề phổ thông năm 2017-2018 là không đúng. Vì việc này là do Hội phụ huynh tự đứng ra, ông Thược không chỉ đạo. Tuy nhiên, Hội phụ huynh thu số tiền trên là chưa đúng quy định. Việc ông Thược có biết về nội dung thu, nhưng không có ý kiến là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà trường theo quy định khoản 2 điều 13 Thông tư 55 Ban hành điều lệ cha mẹ học sinh.

Đối với việc phân công một số giáo viên dạy học của năm học 2017-2018 không đúng chuyên ngành đào tạo, giáo viên đứng lớp một số giờ sai quy định không đúng với điều lệ trường phổ thông thời gian học kỳ II năm 2018. Ông Hưng nói: “Việc trường THCS Tô Hiệu phân công các giáo viên không đúng chuyên ngành được đào tạo là không đúng quy định, nội dung tố cáo là có căn cứ. Tuy nhiên, việc phân công trên không phải cá nhân ông Thược mà do tập thể nhà trường thống nhất thực hiện, bởi xuất phát từ thực tế nhà trường thiếu giáo viên dạy một số môn học”.

Bên cạnh đó, nội dung tố cáo Hiệu trưởng về việc trừ giờ lên lớp cho một số giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách và giáo viên dạy thể dục là có căn cứ vì đã sai quy định trong điều lệ trường phổ thông.

Buộc trả lại hàng trăm triệu đồng tiền thu sai

Trong công tác thu chi, nhà trường thu tiền học môn Văn, Toán, Ngoại ngữ và Tin học với số tiền 16.500 đồng/1 học sinh/1buổi, mỗi tháng các em phải đóng 264.000 đồng/16 buổi. Trong đó Khối 6, 7, 8 học 7 buổi Văn, 7 buổi Toán; 2 buổi Tiếng Anh; Khối 9 học 8 buổi Văn, 8 buổi Toán.

Tuy nhiên, học sinh không được học đủ số tiết tương ứng với số tiền học sinh phải nộp thời gian từ 16/10/2017 – hết tháng 4/2018. Nhà trường không thu 500 đồng tiền vệ sinh/1 học sinh/1 buổi mà chỉ thu tiền học với mức giá 16.500 đồng.

“Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu tổ chức thu chi tiền dạy thêm môn Tin học trong khi không tổ chức dạy thêm. Trong đó, Hiệu trưởng cũ là ông Đàm Văn Tiến thu 84.187.500 đồng (tiền học trong học kỳ I năm học 2017-2018), ông Nguyễn Văn Thược thu 137.375.872 đồng (tiền học trong học kỳ II năm học 2017-2018)” – ông Hưng nói.

Ông Hưng cũng cho biết, về việc cắt xén chương trình học môn Tin học của khối 9 nhưng vẫn lấy điểm vào sổ điểm thời gian từ tháng 11/2017 - 4/2018. Sau khi xác minh, tính toán số tiết còn thiếu của các lớp là 267,7 tiết. Như vậy, trường THCS Tô Hiệu có tổ chức dạy môn Tin học cho các lớp lấy điểm đầy đủ (điểm hệ số 1, hệ số 2, điểm học kỳ, điểm trung bình môn). Riêng lớp 8d và khối 9 không dạy vào buổi sáng mà dạy học buổi chiều, còn khối 6,7 và các lớp 8a,8b,8c dạy học cả sáng và chiều nhưng chưa đủ số tiết. Nội dung tố cáo của giáo viên là có căn cứ, trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng và Ban lãnh đạo trường (Hiệu trưởng và Hiệu phó).

Từ kết luận nêu trên, ông Hưng cho biết: “Chủ tịch UBND huyện Thường Tín giao cho các phòng chuyên môn xem xét trách nhiệm đối với Hiệu trưởng trường THCS Tô Hiệu, Ban lãnh đạo với trường THCS Tô Hiệu giai đoạn từ tháng 10/2014 - 10/2017 và giai đoạn từ tháng 10/2017 đến thời điểm kiểm tra”.

UBND huyện Thường Tín cũng yêu cầu trường THCS Tô Hiệu trả lại học sinh số tiền 61.560.155 đồng do đã thu tiền các môn Văn, Toán, Ngoại Ngữ nhưng chưa dạy đủ thời lượng tương ứng số tiền học sinh đã nộp và số tiền 168.062.500 đồng do đã thu tiền học thêm Tin học nhưng không tổ chức dạy học thêm môn này.

Phó Chánh Thanh tra huyện Thường Tín Nguyễn Duy Hưng cũng cho biết: Sẽ công khai kết luận thanh tra về vụ việc xảy ra tại trường THCS Tô Hiệu trước trụ sở tiếp công dân huyện.

Trước đó, Báo GD&TĐ đã có bài viết phản ánh về việc cô T.T.M.P, giáo viên trường THCS Tô Hiệu tố cáo ông Nguyễn Văn Thược, Hiệu trưởng nhà trường có nhiều sai phạm trong công tác chuyên môn, kỉ cương hành chính và thu chi tài chính sai quy định. Ngay sau đó, UBND huyện Thường Tín đã thành lập Đoàn xác minh làm rõ những vấn đề Báo nêu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.