Hà Nội: Mưa lớn từ sáng sớm, người dân “bì bõm” đưa con đi học, đi làm

GD&TĐ - Trận mưa lớn đầu giờ sáng nay (10/9) đã làm ngập úng cục bộ trên một số tuyến phố Thủ đô. Có trường học nước tràn vào sân, chỗ sâu nhất ngập 40-50cm.

Mưa lớn vào buổi sáng, khiến nhiều người phải cõng con em mình đến trường học.
Mưa lớn vào buổi sáng, khiến nhiều người phải cõng con em mình đến trường học.

Đúng vào giờ cao điểm, thời điểm người dân đi làm, học sinh đến trường làm nhiều phố như Minh Khai, Kim Liên, Nguyễn Thái Học ngập nặng, ùn tắc kéo dài.

Đường Minh Khai, chân cầu Vĩnh Tuy hàng dài xe ùn tắc trong mưa.
 Đường Minh Khai, chân cầu Vĩnh Tuy hàng dài xe ùn tắc trong mưa.
Nhiều điểm trên phố Minh Khai nước lên khá cao, người dân di chuyển rất khó khăn.
Nhiều điểm trên phố Minh Khai nước lên khá cao, người dân di chuyển rất khó khăn.
Phụ huynh, học sinh vất vả chở nhau đi học, đi làm...
Phụ huynh, học sinh vất vả chở nhau đi học, đi làm... 
Nhiều hộ dân tại đây đã chuẩn bị trước những tấm chắn ngăn nước tràn vào nhà.
 Nhiều hộ dân tại đây đã chuẩn bị trước những tấm chắn ngăn nước tràn vào nhà.
Công nhân thoát nước đã có mặt tại những điểm ngập sâu.
 Công nhân thoát nước đã có mặt tại những điểm ngập sâu.
Theo quan sát, nhiều điểm ngập úng thoát nước chậm, mưa lớn vào lúc giờ cao điểm nên nhiều tuyến đường trong nội thành trở nên ùn tắc.
 Theo quan sát, nhiều điểm ngập úng thoát nước chậm, mưa lớn vào lúc giờ cao điểm nên nhiều tuyến đường trong nội thành trở nên ùn tắc.
Mưa lớn khiến nước tràn vào sân Trường tiểu học Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội).
Mưa lớn khiến nước tràn vào sân Trường tiểu học Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội).
Cảnh tắc đường khu vực Trường tiểu học Thanh Trì.
 Cảnh tắc đường khu vực Trường tiểu học Thanh Trì.

Video phụ huynh "bì bõm" đưa con đến trường:

Trước diễn biến của thời tiết, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đã phát đi thông báo: Đám mây đối lưu ở phía Bắc và Tây Bắc đang có xu hướng di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo: Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây ra mưa rào và dông trên các khu vực phía Bắc nội thành trước, sau đó sẽ lan sang các khu vực khác thuộc trung tâm thành phố Hà Nội.

Trong cơn mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ