Hà Nội: Lát vỉa hè bằng đá "bền vững", mới 2 năm đã bật tung, vỡ nát

GD&TĐ - Nhiều tuyến phố trên địa bàn TP. Hà Nội được lát vỉa hè bằng đá "quảng cáo bền 70 năm" đã bị vỡ nát, bong tróc hàng loạt chỉ sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng. 

Đá vỉa hè "quảng cáo bền 50 - 70 năm" nhưng đã xuất hiện tình trạng bị vỡ nát, bong tróc hàng loạt...
Đá vỉa hè "quảng cáo bền 50 - 70 năm" nhưng đã xuất hiện tình trạng bị vỡ nát, bong tróc hàng loạt...

Với mục tiêu đến năm 2020, hơn 900 tuyến đường tại 12 quận nội thành Hà Nội, vỉa hè được thay thế từ gạch truyền thống sang đá tự nhiên có kết cấu bền vững với tuổi thọ lên đến 70 năm. Tuy nhiên, có những tuyến phố sau khi được lát đá khoảng 2 năm đến nay đã bong tróc hàng loạt.

Điển hình như đường Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông), Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, mặc dù được lát đá tự nhiên nhưng nay xuất hiện tình trạng xuống cấp, vỉa hè nhan nhản vết nứt, vỡ gạch, bề mặt lồi lõm, lởm chởm.

Nhiều địa điểm, hàng chục viên đá lát trên vỉa hè đã vỡ, gãy thành nhiều mảnh hoặc cập kênh, gây khó khăn cho người đi bộ...
Nhiều địa điểm, hàng chục viên đá lát trên vỉa hè đã vỡ, gãy thành nhiều mảnh hoặc cập kênh, gây khó khăn cho người đi bộ... 

Được biết, cuối năm 2016, UBND TP.Hà Nội đã ban hành quy định các dự án, tuyến đường mới, dự án cải tạo hè phố phải dùng vật liệu là đá tự nhiên, có kết cấu bền vững đảm bảo tuổi thọ sử dụng 50-70 năm.

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, trên các vỉa hè phố Lê Trọng Tấn, Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh… đá vỉa hè đã xuất hiện tình trạng bong tróc, nứt vỡ.

Tại đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng được lát đá vỉa hè bền vững 50 - 70 năm nhưng đã bị vỡ nát, bong tróc hàng loạt.
Tại đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng được lát đá vỉa hè bền vững 50 - 70 năm nhưng đã bị vỡ nát, bong tróc hàng loạt. 

Cuối tháng 3 vừa qua, TP Hà Nội vừa quyết định thiết kế mẫu hè đường đô thị ở 15 quận, huyện, thị xã. Gần 300 tuyến đường nằm trong khu vực cải tạo, chỉnh trang hè phố, với 3 loại vật liệu là: đá tự nhiên; gạch tezarro hoặc gạch bê tông vân đá; gạch block.

Trong đó, 7 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hà Đông, Hoàng Mai với hơn 100 tuyến phố được lát đá tự nhiên; còn lại lát gạch bê tông giả đá. Các quận được yêu cầu chịu trách nhiệm lựa chọn chủng loại vật liệu lát hè, đảm bảo rõ xuất xứ, cường độ, màu sắc bền theo thời gian và đồng bộ về mỹ quan đô thị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.