Hà Nội đã gửi kết quả chấm thi trắc nghiệm về Bộ GD&ĐT

Ông Mai Văn Trinh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chấm thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Nội
Ông Mai Văn Trinh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chấm thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Nội

Đây là thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội khi làm việc với đoàn kiểm tra công tác chấm thi kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT do Cục trưởng Cục quản lý chất lượng Mai Văn Trinh dẫn đầu chiều nay (6/7).

Kỳ thi THPT quốc gia 2018, với tổng số 78.089 bài thi Ngữ văn, 79.324 bài thi môn toán, 69.373 bài thi Ngoại ngữ, 32.307 bài thi Khoa học tự nhiên, 54.807 bài thi Khoa học xã hội, Sở GD&ĐT Hà Nội đã điều động 50 cán bộ tham gia ban làm phách môn Ngữ văn, cử 502 cán bộ tham gia ban chấm thi, trong đó có 436 cán bộ, giáo viên chấm bài Ngữ văn và 60 cán bộ, giáo viên tham gia chấm trắc nghiệm.

Chiều 27/6, Sở GD&ĐT họp lãnh đạo các ban để triển khai công tác chấm thi. Sáng 28/6, ban làm phách và bộ phận chấm bài thi trắc nghiệm tiến hành học tập quy chế, nghe hướng dẫn nghiệp vụ làm phách, chấm bài thi trắc nghiệm và tiến hành làm phách, xử lý bài thi trắc nghiệm. Bộ phận làm phách thực hiện theo phương thức 2 vòng độc lập, cán bộ làm phách vòng 2 cách ly triệt để.

Sáng 30/6, lãnh đạo ban chấm bài thi Ngữ văn thảo luận đáp án, vận dụng biểu điểm của Bộ GD&ĐT. Chiều cùng ngày, cán bộ giáo viên ban chấm thi học tập quy chế, nghe phổ biến và thảo luận đáp án, vận dụng biểu điểm. Ban chấm bài thi tự luận chia thành 16 tổ chấm và 1 tổ chấm kiểm tra. Ngày 1/7, mỗi tổ chấm chấm chung 10 bài, sau đó tiến hành ch ấm thi theo quy định.

Ngoài ra, ban thư ký có 20 cán bộ tham gia công tác giao nhận bài thi, kiểm soát điểm bài thi của 2 cán bộ chấm thi và 11 cán bộ phục vụ nhập điểm bài thi theo quy định của quy chế.

Đoàn kiểm tra đặc biệt qua tâm đến việc bảo mật bài thi, trong đó có việc xác nhận tình trạng niêm phong khi nhận bài thi từ điểm thi
 Đoàn kiểm tra đặc biệt qua tâm đến việc bảo mật bài thi, trong đó có việc xác nhận tình trạng niêm phong khi nhận bài thi từ điểm thi

Khẳng định của Sở GD&ĐT Hà Nội: Bộ phận chấm bài thi trắc nghiệm đã chấm xong và đã gửi kết quả chấm thi về Bộ GD&ĐT. Ban chấm thi bài thi Ngữ văn đang tiến hành chấm theo đúng tiến độ dự kiến, đảm bảo chậm nhất ngày 10/7 sẽ gửi kết quả chấm thi về Bộ GD&ĐT.

Kiểm tra tại Hà Nội, Cục trưởng Mai Văn Trinh đã trao đổi, nắm bắt công tác triển khai chấm thi tự luận và trắc nghiệm trực tiếp với các thành viên làm công tác này; đồng thời ghi nhận ý kiến trực tiếp từ những người làm công tác chấm thi để rút kinh nghiệm cho kỳ thi năm sau.

Cho biết công tác chấm thi cơ bản hoàn tất, theo ông Mai Văn Trinh, trong thời gian tới cần lưu ý khâu đối sánh dữ liệu; việc điểm thi làm tròn 2 chữ số thập phân; chuẩn bị chu đáo hạ tầng CNTT để công bố điểm thi, tránh hiện tương nghẽn mạng… Sau khi công bố điểm thi, từ 19-26/7, thí sinh được thay đổi nguyện vọng xét tuyển, Sở GD&ĐT Hà Nội cần chỉ đạo các trường huy động phòng máy, có cán bộ hướng dẫn các thí sinh thay đổi nguyện vọng trong những ngày này.

Ghi nhận từ nhiều địa phương đều ủng hộ việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như hiện nay; các cán bộ, giảng viên của trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức thi cũng nhận định kỳ thi tại địa phương tổ chức rất nghiêm túc. Ông Mai Văn Trinh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ