Hà Nội cho học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ học đến ngày 8/3

Hà Nội cho học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ học đến ngày 8/3

Chiều 28/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình dịch bệnh và công tác chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết: Hiện nay, Hà Nội vẫn chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, nhất là tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

 

Thực hiện chỉ đạo của TW và TP , toàn bộ các cấp chính quyền  tiếp tục bám sát 5 nhóm giải pháp để phòng chống dịch, trong đó xác định giám sát cách li, điều tra khoanh vùng là rất quan trọng.

Cùng với đó là việc vệ sinh môi trường khử khuẩn, đặc biệt là trong các cơ sở GD, chuẩn bị cho HS quay trở lại trường. Sáng thứ 7 (ngày 29/2), sẽ có 3 đoàn công tác của TP đi kiểm tra công tác khử khuẩn, vệ sinh tại một số trường học.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Chử Xuân Dũng- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Ngày 25/2, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục để tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch, định hướng chỉ đạo về công tác giáo dục và chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đi học trở lại theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND TP.

Sau hội nghị trực tuyến, các trường tiếp tục công tác khử khuẩn, tiếp tục triển khai tập huấn đến cán bộ GV chuẩn bị điều kiện cho HS trở lại trường học. Các trường học, các thầy cô đã truyền thông đến gia đình HS. Cơ bản các nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh quay lại trường học.

Tuy nhiên do diễn biến của dịch bệnh vẫn phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, nên tâm lí một phần CMHS chưa an tâm cho con đi học.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết thêm, vào ngày 24/2, Sở GD&ĐT Hà Nội nhận được văn bản của 19 trường quốc tế đề xuất cho HS đi học từ ngày 2/3 với các lí do trường đã chủ động được công tác vệ sinh môi trường, số lượng HS không đông nên đảm bảo công tác quản lí. Các trường quốc tế cũng mong kết thúc năm học đúng thời hạn.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết: Hiện nay, diễn biến phức tạp khó lường. Dịch đã lan 55 vùng lãnh thổ. Số người chết 2.858 người, lây nhiễm trên 83.000 người.

Trên địa bàn TP chưa phát hiện lây nhiễm, TP đang thực hiện giải pháp đồng bộ để thực hiện mục tiêu không để lây nhiễm chéo. Tuy nhiên, với diễn biến hiện nay, Hà Nội đang trong giai đoạn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao nhất.

Chủ tịch UBND TP cho biết, chỉ có thể cho học sinh đi học trở lại khi có môi trường an toàn và làm cho các phụ huynh và học sinh an tâm. Do đó, TP quyết định cho học sinh các cấp học Mầm non, tiểu học, THCS, THPT tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần cụ thể là từ ngày 2/3 đến hết ngày 8/3/2020.

Sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3/2020. Riêng các trường quốc tế trên địa bàn thành phố có thể chủ động quyết định việc tổ chức dạy học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.