Hà Nội: Cháy lớn căn nhà 8 tầng tại phố Trung Kính

GD&TĐ - Vào khoảng 13h ngày hôm nay (5/11), cháy lớn bùng phát tại căn nhà 8 tầng số 8 phố Trung Kính sau đó lan sang nhà bên cạnh.

Hiện trường cháy lớn tại phố Trung Kính, Hà Nội
Hiện trường cháy lớn tại phố Trung Kính, Hà Nội

Theo người dân tại hiện trường cho biết, vào khoảng 13h30 tại nhà số 8 phố Trung Kính bỗng xuất hiện khói đen và mùi khét nồng nặc, ngay sau đó ngọn lửa lớn bốc lên từ căn nhà 8 tầng và lan sang nhiều nhà bên cạnh.

Được biết căn nhà số 8 phố Trung Kính phía bên dưới là công ty bất động sản, phía bên cho thuê chung cư mini, đám cháy bắt nguồn từ tầng 8 của toà nhà.

Đến khoảng 14h20 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Đến khoảng 14h20 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 
Đám cháy bắt nguồn từ tầng 8 của căn nhà.
 Đám cháy bắt nguồn từ tầng 8 của căn nhà.
Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường.
 Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường.
Được biết, đám cháy đã thiêu rụi tầng 8 của căn nhà văn phòng và 1 căn chung cư mini.
 Được biết, đám cháy đã thiêu rụi tầng 8 của căn nhà văn phòng và 1 căn chung cư mini.
Lực lượng PCCC di chuyển lên tầng 8 toà nhà bị cháy bằng đường thang bộ.
 Lực lượng PCCC di chuyển lên tầng 8 toà nhà bị cháy bằng đường thang bộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng PCCC đã huy động 8 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, đến khoảng 14h20 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy tại tầng cao, và cháy lan nên rất khó khăn cho công việc chữa cháy, tuy vụ cháy vào đúng giờ nghỉ trưa nhưng rất may không có thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...