Hà Nội: “Bêu” tên hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng

GD&TĐ - Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai danh sách 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) còn tồn đọng năm 2015 - 2016 trên địa bàn thành phố, trong đó có nhiều công trình chung cư, cao ốc của những doanh nghiệp “khủng” được “bêu” tên.

Chung cư Hòa Bình Green City 550 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: T.G
Chung cư Hòa Bình Green City 550 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: T.G

Trong danh sách 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng thì quận Hoàn Kiếm đứng đầu với 8 trường hợp, thứ 2 là quận Hai Bà Trưng (7 trường hợp); tiếp là quận Thanh Xuân, huyện Thanh Trì (5 trường hợp) và quận Ba Đình (3 trường hợp)… Đặc biệt, trong danh sách này bên cạnh những công trình nhà ở riêng lẻ, nhà xưởng, khu công nghiệp tồn tại vi phạm TTXD đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm thì có một loạt công trình chung cư, cao ốc “khủng” như: Tòa Cao ốc 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình); Chung cư 93 Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng); Chung cư cao cấp Hòa Bình Green City (505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng); Chung cư Đại Thanh, Chung cư CT5 Tân Triều (huyện Thanh Trì).

Sở Xây dựng Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng từ năm 2015 - 2016 trên địa bàn. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra việc triển khai thực hiện của UBND quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Hoài Đức, Thạch Thất…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.