Hà Nội bàn thảo nhiều nội dung quan trọng tại kì họp HĐND

Hà Nội bàn thảo nhiều nội dung quan trọng tại kì họp HĐND

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, nhìn lại khoảng thời gian 3 năm qua để phân tích, đánh giá những ưu, khuyết điểm.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh: Năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015), cũng là năm cả nước và TP Hà Nội tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khó khăn của nội tại nền kinh tế trong nước…

Với tinh thần chủ động, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, cùng với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của các DN và nhân dân Thủ đô, TP Hà Nội đã vượt lên những khó khăn, thách thức.

Kinh tế - xã hội Thủ đô giữ được tốc độ tăng trưởng và có mức phát triển, nổi bật là: tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,25%; huy động vốn các tổ chức tín dụng tăng 12,78%; chỉ số giá tiêu dùng dần ổn định và dự báo thấp sẽ hơn 8% trong năm 2012; công tác quy hoạch được triển khai tích cực; hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các huyện trên địa bàn TP; cải cách hành chính ở các cấp có tiến bộ; sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng; xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; ùn tắc và tai nạn giao thông giảm dần; văn hóa - giáo dục - y tế tiếp tục được quan tâm; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; hoạt động đối ngoại tiếp tục được quan tâm, mở rộng…

Cũng theo bà Ngô Thị Doãn Thanh, bên cạnh những kết quả đạt được, thẳng thắn nhận thấy còn một số hạn chế yếu kém, đó là: sản xuất kinh doanh tiếp tục khó khăn; kim ngạch xuất khẩu giảm; vốn đầu tư xã hội đạt thấp; thu ngân sách không đạt kế hoạch đặt ra; nợ đọng trong xây dựng cơ bản tăng; dư nợ tín dụng tăng trưởng thấp; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số làng nghề, khu, cụm công nghiệp vẫn đang còn là vấn đề bức xúc; công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ở một số cấp ngành, lĩnh vực chưa thật sự quyết liệt, thiếu năng động...

Do đó, kỳ họp thứ 8 HĐND TP lần này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để nhìn lại chặng đường trong 3 năm qua, nhất là đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và các mặt công tác khác trong năm 2013; xác định những giải pháp chủ yếu cần tập trung trong năm 2014 và chặng đường còn lại của kế hoạch 5 năm 2011-2015.

"Chúng ta có trách nhiệm phân tích thấu đáo, tổng kết những kinh nghiệm hay, những thành công đạt được; chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của các hạn chế, yếu kém để tìm ra các giải pháp hữu hiệu, khả thi trong chỉ đạo điều hành.

Kỳ họp này diễn ra vào thời điểm có nhiều thuận lợi là QH vừa kết thúc kỳ họp thứ 6 với nhiều quyết định quan trọng: Đã thông qua Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; sửa đổi Luật đất đai; Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014... Đây chính là căn cứ, cơ sở, định hướng để kỳ họp thảo luận những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô.

Tại kỳ họp này, HĐND TP có nhiệm vụ xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2013; quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 của TP Hà Nội

Đánh giá hoạt động của HĐND, thường trực HĐND; công tác điều hành của UBND TP, hoạt động của Tòa án, Viện KSND TP năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; xem xét tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân;  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; Xem xét quyết định quy hoạch một số ngành, lĩnh vực; quyết định một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; đặt, đổi tên một số đường phố, công trình công cộng; xây dựng khu vực phòng thủ TP Hà Nội; xem xét việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm.

HĐND TP cũng thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua việc chất vấn, tái chất vấn đối với các cơ quan liên quan, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm đang được đông đảo cử tri và dư luận quan tâm; việc thực hiện các kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP…” – Bà Thanh nhấn mạnh.

Ngay sau phát biểu khai mạc,  HĐND TP đã nghe Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch năm 2014; Ủy viên Thường trực HĐND TP Nguyễn Văn Nam báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐND TP Hà Nội năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 cùng các báo cáo về công tác xét xử năm 2013, nhiệm vụ năm 2014; công tác kiểm sát năm 2013, nhiệm vụ năm 2014; công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2013, nhiệm vụ năm 2014; Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của TP Hà Nội; báo cáo thẩm tra chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014 của TP Hà Nội.

Theo Hà Nội mới

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...