Hà Nội: 98,8% học sinh tiểu học đi học trong ngày đầu trở lại trường

Hà Nội: 98,8% học sinh tiểu học đi học trong ngày đầu trở lại trường

Sáng 11/5, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội đã mở cửa trở lại để đón học sinh sau nhiều ngày nghỉ phòng, chống dịch Covid-19. Dù đã có quy định không thực hiện giãn cách trong lớp học, nhưng công tác phòng dịch vẫn được các nhà trường chú trọng.

Dù 8h mới bắt đầu tiết học nhưng các thầy cô giáo có mặt tại cổng trường rất sớm để đón học sinh, hướng dẫn các em vào lớp. Học sinh được bố trí xếp thành nhiều hàng, đảm bảo khoảng cách an toàn và được đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn ngay tại cổng trường.

Để đảm bảo sức khoẻ học sinh trước thời tiết oi nóng, ban lãnh đạo nhà trường triển khai các mái che di động để phục vụ công tác kiểm tra y tế cho học sinh trước khi vào lớp. Tất cả các trường đều chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt cho học sinh, nhiều nhà trường còn trang bị camera đo thân nhiệt để giúp công tác kiểm tra thuận tiện hơn.

Trong ngày, hầu hết các trường đã tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Để chuẩn bị cho bữa ăn của học sinh, các nhà trường đã lên phương án từ thực đơn cùng phụ huynh từ hôm trước, công tác đảm bảo vệ sinh tay trước khi ăn.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các nhà trường đã sắp xếp giờ vào học, tan học, giờ giải lao của các khối lớp được bố trí lệch nhau để tránh tập trung đông người. Trong quá trình ở trường, đội ngũ giám sát thường xuyên kiểm tra đảm bảo học sinh tuân thủ đúng quy định phòng dịch.

Theo báo cáo của các nhà trường, chưa ghi nhận trường hợp học sinh có dấu hiệu bất thường liên quan đến dịch Covid-19. Tại một số trường có một số học sinh nghỉ ốm, các giáo viên đã trực tiếp liên hệ với phụ huynh học sinh để trao đổi về tình hình và cùng phối hợp để theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Theo đánh giá sơ bộ của Sở GD&ĐT Hà Nội, về cơ bản, các nhà trường đã thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức dạy học an toàn. Các trường đã tập trung giám sát sức khỏe của học sinh ngay từ khi các em đến trường và trong suốt quá trình học tập, có nhật ký theo dõi sức khỏe của từng học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ