Hà Nội: 55/58 trường tại huyện Đan Phượng được công nhận đạt chuẩn quốc gia

GD&TĐ - Chiều 23/5, ngành giáo dục huyện Đan Phượng đã tổ chức lễ tuyên dương hơn 200 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2021-2022. Tham dự có đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cùng lãnh đạo UBND huyện và một số ban ngành.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa (thứ 5 từ trái qua) và lãnh đạo huyện Đan Phượng trao thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa (thứ 5 từ trái qua) và lãnh đạo huyện Đan Phượng trao thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc.

Thầy trò cùng nỗ lực

Bà Bùi Thị Thu Hằng - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng cho biết, hiện toàn ngành giáo dục huyện có 58 trường với hơn 42 nghìn học sinh và trên 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, hệ thống cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.  

Trong năm học 2021-2022, huyện đã đưa vào sử dụng 6 ngôi trường mới hiện đại, xây bổ sung gần 200 phòng học, phòng bộ môn cho các trường còn thiếu theo quy định mới. Huyện đã đầu tư xây dựng 15 sân bóng đá, 13 sân bóng rổ để học sinh luyện tập. Huyện cũng trang bị 20 bể bơi thông minh tại các trường tiểu học, 10 bể bơi cố định tại các trường THCS, công tác dạy bơi phòng chống đuối nước được các nhà trường tích cực triển khai. 

Bà Bùi Thị Thu Hằng - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng nêu bật một số kết quả đáng tự hào của ngành giáo dục huyện trong năm học 2021-2022.
Bà Bùi Thị Thu Hằng - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng nêu bật một số kết quả đáng tự hào của ngành giáo dục huyện trong năm học 2021-2022.

"Tính đến nay, toàn huyện đã có 55/58 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm 94,8%. Trong đó, có 22 trường chuẩn quốc gia mức độ 2, Đan Phượng là huyện có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia cao nhất thành phố Hà Nội" - Trưởng Phòng GD&ĐT Bùi Thị Thu Hằng nhấn mạnh. 

Đại diện ngành giáo dục huyện Đan Phượng cũng khẳng định, năm học 2021-2022 là năm học có rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Các em học sinh phải khai giảng qua truyền hình và học trực tuyến trong nhiều tháng liền. Tuy nhiên, cả thầy và trò đã cùng nhau nỗ lực vượt mọi khó khăn để nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học và đảm bảo phòng chống dịch. 

Tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia, huyện Đan Phượng có 1 em đạt giải. Đó là em Nguyễn Đăng Ngọc Bảo - học sinh lớp 12A1 Trường THPT Đan Phượng đạt giải Khuyến khích môn Sinh học. 

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải (giữa) trao thưởng cho các em đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp thành phố.
Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải (giữa) trao thưởng cho các em đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp thành phố.

Ở kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học cấp thành phố, đoàn học sinh của huyện đạt 105 giải gồm 2 giải Nhất, 27 giải Nhì, 27 giải Ba và 49 giải Khuyến khích. Trong đó có em Thiều Thị Hoa đến từ lớp 9C Trường THCS Trung Châu đạt giải Nhất môn Lịch sử; em Nguyễn Văn Anh lớp 12A1 - Trung tâm GDNN-GDTX huyện đạt giải Nhất môn Địa lý.

Ngoài ra còn có em Nguyễn Thị Mỹ Duyên - học sinh lớp 11A6 Trường THPT Đan Phượng đã đạt kết quả xuất sắc tại vòng thi tuần cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" và lọt vào vòng thi tháng... Còn nhiều tấm gương học tốt và vượt khó, vươn lên trong học tập của học sinh Đan Phượng rất đáng được biểu dương. 

Những "trái ngọt" mang thông điệp yêu thương

Bên cạnh đó, nhiều học sinh cũng là những tấm gương người tốt việc tốt. Trong đó có thể kể tới như em Nguyễn Ngân Hà - học sinh lớp 9G Trường THCS Tân Lập đã trích 4 triệu đồng tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ quỹ khuyến học của trường; em Nguyễn Tuấn Kiệt - học sinh lớp 6B Trường THCS Đan Phượng dù bị khuyết tật không có bàn tay phải nhưng đã tự tay làm chiếc đèn lồng từ nguyên liệu tái chế. Sản phẩm của em đã được bán đấu giá để quyên góp từ thiện với số tiền 47 triệu đồng. Số tiền trên em đã mua 27 suất quà tặng cho học sinh khó khăn. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng (thứ 3 từ phải qua) trao thưởng cho học sinh tiểu biểu xuất sắc năm học 2021-2022.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng (thứ 3 từ phải qua) trao thưởng cho học sinh tiểu biểu xuất sắc năm học 2021-2022.

Trưởng Phòng GD&ĐT Đan Phượng cũng cho hay, để có được những thành tích đáng tự hào trên là nhờ sự nỗ lực của chính các em. Nhưng vai trò của các thầy cô giáo cũng vô cùng quan trọng và đáng trân quý. Đã có nhiều tấm gương thầy cô luôn nhiệt tình, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong dạy học như: Cô Bùi Thị Sinh - giáo viên Trường THPT Đan Phượng; cô Nguyễn Thị Dung - giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh; thầy Nguyễn Văn Hậu - giáo viên Trường THCS Liên Hồng... 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đánh giá cao những thành tích nổi bật mà ngành giáo dục huyện đạt được trong năm học vừa qua và nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới với ngành giáo dục đào tạo huyện.

Trong đó, cần tiếp tục chú trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn trình độ đào tạo, phấn đấu có nhiều nhà giáo mẫu mực, tâm huyết với nghề; khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo. Ngành giáo dục cần tiếp tục phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.