Hà Nam: Xe chuyên dụng đưa đón thí sinh trong khu cách ly

Hà Nam: Xe chuyên dụng đưa đón thí sinh trong khu cách ly

Chiều nay 8/8, 8.602 thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Hà Nam năm 2020 đã đến làm thủ tục thi tại 23 điểm thi, với 380 phòng thi (tăng 12 phòng so với năm 2019). Điểm thi có số phòng thi nhiều nhất là 29 phòng, điểm thi có số phòng thi ít nhất là 10 phòng. Mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh. 

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Hà Nam (BCĐ) đã huy động 1.295 cán bộ làm công tác thi như lãnh đạo điểm thi, thanh tra, thư ký, coi thi, giám sát phòng thi. Ngoài ra, huy động 595 người làm công tác bảo vệ, công an, y tế, phục vụ kỳ thi.

Hà Nam: Xe chuyên dụng đưa đón thí sinh trong khu cách ly ảnh 1
Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT A Phủ Lý kiểm tra lại thông tin trước khi vào làm thủ tục thi.

Đáng chú ý, trong tổng số hơn 8.600 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có một thí sinh sinh sống trong khu vực cách ly y tế, thuộc tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, Tp Phủ Lý. Đó là thí sinh Đ.Q.T, đăng ký dự thi tại điểm thi Trường THPT C Phủ Lý. Thí sinh trong khu vực cách ly y tế Đình Tràng được đề nghị hỗ trợ đưa đón bằng xe chuyên dụng tới điểm thi tốt nghiệp THPT.

Sở GD&ĐT đã có văn bản đề nghị ngành công an, y tế hỗ trợ cho thí sinh Đ.Q.T tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đó, hai đơn vị phối hợp sẽ hỗ trợ xe chuyên dụng và cử cán bộ y tế đưa đón thí sinh dự thi trong hai ngày 9-10/8. Cán bộ y tế sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các điều kiện đảm bảo phòng chống dịch cần thiết cho cán bộ coi thi và thí sinh. Đồng thời, có phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đưa đón thí sinh dự thi theo lịch trình.

Trường THPT C Phủ Lý chuẩn bị một phòng thi dành riêng cho thí sinh, đồng thời sẽ có phương án cụ thể trong việc phân công cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và bố trí nhân lực phục vụ thi, bảo đảm công bằng, khách quan và an toàn cho thí sinh Đ.Q.T và cả hội đồng thi.

Về công tác bảo đảm an toàn phòng dịch, có mặt tại điểm thi Trường THPT A Phủ Lý, phóng viên ghi nhận các phòng thi đều có đầy đủ nước sát khuẩn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, khá nhiều thí sinh, thậm chí cả lực lượng đoàn viên thanh niên "tiếp sức mùa thi" cũng không đeo khẩu trang phòng dịch. Theo Thượng úy Đỗ Đức Huy - Công an tham gia bảo vệ điểm thi thì do TP Phủ Lý chưa áp dụng nghị định mới của Chính phủ về giãn cách xã hội nên chỉ nhắc nhở các thí sinh nâng cao ý thức mà chưa thể xử phạt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ