Hà Giang: Thu giữ trên 4.600 sản phẩm phục vụ Tết Trung thu không rõ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 4.600 sản phẩm hàng hóa thực phẩm phục vụ Tết Trung thu có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ vừa bị Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Giang thu giữ.

Lực lượng chức năng kiểm tra chi tiết hàng hóa. Ảnh: Cục QLTT tỉnh Hà Giang
Lực lượng chức năng kiểm tra chi tiết hàng hóa. Ảnh: Cục QLTT tỉnh Hà Giang

Cụ thể, ngày 15/8, Đội QLTT số 9 phối hợp với Đội QLTT số 1 (Cục QLTT tỉnh Hà Giang) tiến hành kiểm tra cửa hàng chuyên sỉ lẻ giấy ăn - giấy vệ sinh, nước giải khát tại địa chỉ 78A đường 19/5, tổ 1, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, do bà Trần Thùy Dương, sinh năm 1996 làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang kinh doanh hàng hóa do nước ngoài (Trung Quốc) sản xuất gồm các mặt hàng: Bánh trứng, xúc xích, gói chân vịt, gà nướng ngũ vị, vịt nướng subaxi, mỳ bò dưa chua, mỳ bò hầm, xì dầu đông cổ, cá biển, hạt hướng dương, và đồ nước đóng chai (nước đào ép, trà nhài, nước lê đường phèn, bia yến kinh) tổng số hàng hóa 4.644 sản phẩm.

Toàn bộ số hàng hóa trên không có bất cứ giấy tờ, hóa đơn chứng từ gì liên quan chứng minh tính hợp pháp. Chủ cửa hàng khai nhận số hàng hóa trên nhập về để phục vụ dịp tết Trung thu.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.