GS.TS NGND Đặng Kim Vui tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc ĐH Thái Nguyên

GD&TĐ - Hôm nay (21/4), tại Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên, Bộ GD&ĐT  tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc bổ nhiệm Giám đốc ĐH Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

GS.TS NGND Đặng Kim Vui tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc ĐH Thái Nguyên
GS.TS NGND Đặng Kim Vui tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc ĐH Thái Nguyên ảnh 1GS.TS NGND Đặng Kim Vui tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc ĐH Thái Nguyên ảnh 2GS.TS NGND Đặng Kim Vui tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc ĐH Thái Nguyên ảnh 3GS.TS NGND Đặng Kim Vui tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc ĐH Thái Nguyên ảnh 4GS.TS NGND Đặng Kim Vui tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc ĐH Thái Nguyên ảnh 5GS.TS NGND Đặng Kim Vui tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc ĐH Thái Nguyên ảnh 6GS.TS NGND Đặng Kim Vui tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc ĐH Thái Nguyên ảnh 7GS.TS NGND Đặng Kim Vui tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc ĐH Thái Nguyên ảnh 8
PGS.TS Phạm Mạnh Hùng – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - dự, trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng GS.TS NGND Đặng Kim Vui được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc ĐH Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 – 2021.  

Cùng dự buổi lễ có ông Trịnh Việt Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Phạm Việt Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên, đại diện Văn phòng Bộ GD&ĐT cùng đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ĐH Thái Nguyên, cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐH Thái Nguyên và các trường đại học thành viên; Đông đảo lãnh đạo các trường ĐH, CĐ, các trường sư phạm các tỉnh trong khu vực cũng đến dự và chúc mừng Giám đốc ĐH Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng công bố: Tại quyết định số 1119/QĐ - BGDĐT ngày 7/4/2016, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định bổ nhiệm lại GS.TS Đặng Kim Vui chức vụ Giám đốc ĐH Thái Nguyên nhiệm kỳ thứ 2 dựa trên sự ủng hộ của tập thể cán bộ chủ chốt, ban lãnh đạo, đảng ủy ĐH Thái Nguyên;

Quyết định này thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo Bộ GD&ĐT với những thành tích của đồng chí cùng với ĐH Thái Nguyên đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như trong qúa trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Đảng bộ ĐH Thái Nguyên thực hiện Nghị Quyết số 29 của BCH T.Ư Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT.

Đó những bước phát triển ấn tượng của ĐH Thái Nguyên trong các lĩnh vực công tác: quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo; phát triển quy mô, số lượng chuyên ngành đào tạo…

Giao nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đề nghị Giám đốc cùng Đảng bộ ĐH Thái Nguyên bên cạnh việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của BCH T.Ư Đảng, tổ chức quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của BCH T.Ư Đảng;

Tập trung vào các nhiệm vụ: Tăng cường xây dựng, củng cố khối đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ ĐH Thái Nguyên nhằm tạo nguồn lực mạnh mẽ thực hiện thành công mọi nhiệm vụ được giao; Củng cố mạnh mẽ hơn nữa khối đoàn kết trong các trường đại học thành viên; ở những đơn vị trường nào có dấu hiệu bất ổn, kịp thời cùng với Bộ GD&ĐT, Đảng bộ tỉnh tìm phương án giải quyết triệt để những mầm mống, nguy cơ gây bất ổn;

Rà soát, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên để đáp ứng với quy mô đào tạo trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng đào tạo; Tập trung chỉ đạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động ở các công tác là điểm mạnh của ĐH Thái Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.