Quan tâm chế độ trực trưa cho giáo viên mầm non

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Quảng Ngãi cho rằng:

Ảnh minh họa/INT (chụp trước khi xảy ra dịch Covid-19)
Ảnh minh họa/INT (chụp trước khi xảy ra dịch Covid-19)

Cấp học mầm non mang tính chất đặc thù, trẻ hầu hết phải ở lại trưa, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt tại trường. Do đó, giáo viên mầm non phải trực trưa để lo cho các cháu, như: Chăm trẻ ngủ, làm đồ chơi, trang trí phòng học, lau dọn phòng học sạch sẽ, chăm lo vệ sinh cho trẻ…

Tuy nhiên, hiện chế độ trực trưa và cấp dưỡng cho giáo viên mầm non trực trưa chưa được quan tâm đúng mức, phải dựa vào sự quan tâm của phụ huynh, nhà trường và tùy vào sự hỗ trợ của địa phương. Đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét, quy định hướng dẫn chế độ trực trưa và cấp dưỡng cho giáo viên mầm non để bảo vệ quyền lợi chính đáng và động viên tinh thần cho giáo viên và thống nhất trong thực hiện.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Hiện, có những chính sách ưu đãi đối với giáo viên mầm non như: Mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non bằng hoặc cao hơn so với giáo viên các cấp học khác thuộc hệ thống giáo dục phổ thông trên cùng địa bàn, trong đó có ưu tiên cho giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa với mức phụ cấp cao nhất (Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg); Giảm số giờ làm việc trên lớp từ 8 giờ/ngày xuống còn 6 giờ/ngày (Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT); Tăng định mức giáo viên/lớp (Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV).

Giáo viên mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp theo chính sách của Chính phủ (Nghị định 105/2020/NĐ-CP)... Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã trình Chính phủ bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức ngành Giáo dục, trong đó có chính sách ưu đãi đối với đội ngũ giáo viên mầm non.

Về chế độ trực trưa đối với giáo viên mầm non: Thời gian trực trưa đối với giáo viên mầm non giảng dạy trực tiếp và giáo viên mầm non làm công tác quản lý tại trường mầm non được tính trong tổng số giờ được quy định, nếu số giờ thừa theo quy định thì được hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013.

Bên cạnh đó, ở nhiều địa phương, nguồn kinh phí chi trả cho giáo viên trực trưa được trích từ kinh phí thỏa thuận với phụ huynh học sinh trong kinh phí học 2 buổi/ngày để hỗ trợ giáo viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ