Mương để thoát nước hay “nuôi muỗi”?

GD&TĐ -

Mương đọng nước vừa sâu, vừa không có lan can rất nguy hiểm cho người qua lại
Mương đọng nước vừa sâu, vừa không có lan can rất nguy hiểm cho người qua lại

Trên QL14G, đoạn qua Tổ 1, thôn Hòa Hải xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) có một đoạn mương thoát nước nhưng nước không chảy được, gây ứ đọng, có rất nhiều lăng quăng sinh sống.

Dịch sốt xuất huyết đang có nguy cơ bùng phát, tình trạng làm mương “nuôi muỗi” nói trên không thể chấp nhận được. Ngoài ra, khu vực này có nhiều trẻ em đi lại, mương nước lại sâu, không có lan can bảo vệ nên nguy cơ dẫn đến tai nạn đuối nước đối với trẻ em là rất lớn.

Mong ngành chủ quản sớm cải thiện để nơi đây được an toàn, mỹ quan, văn hóa, văn minh đồng thời ngăn được bệnh tật không đáng có. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ