Gỡ khó cho cha mẹ khi nói chuyện giới tính với con

Gỡ khó cho cha mẹ khi nói chuyện giới tính với con

Bên cạnh trách nhiệm của nhà trường, cha mẹ là kênh quan trọng giúp con hiểu những vấn đề nhạy cảm về giới tính ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ còn e dè và quá tế nhị khi đề cập chủ để này. Và giáo dục kiến thức giới tính cho con thông qua những cuốn sách là một lựa chọn hiệu quả.

Các bậc phụ huynh có thể tham khảo bộ sách “Giáo dục giới tính, nói với con thế nào cho đúng”. Đây không chỉ là món quà đặc biệt dành cho các em nhỏ bước vào cuộc hành trình khám phá cuộc sống với những bài học an toàn siêu vui nhộn và ý nghĩa mà còn “gỡ khó” vô cùng hiệu quả cho cha mẹ khi nói chuyện về giới tính với con.

Bộ sách gồm 3 cuốn, là những bài học về an toàn cho trẻ, những kiến thức giới tính cho cả bé trai và bé gái được truyền đạt qua “Chuyên gia dậy thì” là cô Rồng hồng vui nhộn và tràn đầy năng lượng hay chú Rồng xanh nhí nhảnh và thú vị.

Trong bộ sách này, cô Rồng, chú Rồng sẽ đưa những cô bé, cậu bé bước vào hành trình khám phá cuộc sống với những bài học an toàn siêu vui nhộn và ý nghĩa. Cuốn sách tặng kèm những miếng dán thông minh, giấy chứng nhận và cả một huy hiệu Lá chắn An toàn khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cha mẹ làm cách nào để nói chuyện với những đứa con trai sắp dậy thì về mộng tinh, sự xuất hiện của lông và râu và những suy nghĩ kì cục trong đầu chúng? 

Chúng ta có thể nhờ đến sự trợ giúp từ chú rồng xanh nhí nhảnh và thú vị có tên Mr.P, một chuyên gia nắm bắt được tất cả bí mật về quá trình dậy thì. Chú rồng này sẽ khiến quá trình lớn lên của các cậu bé cực vui vẻ, thực tế và không hề đáng sợ.

Đối mặt với tuổi dậy thì không hẳn là việc dễ dàng. Cha mẹ muốn nói chuyện với con gái về tuổi dậy thì lại càng khó. Với sự giúp đỡ của Chuyên gia dậy thì, một cô Rồng vui nhộn, tràn đầy năng lượng, cuốn cẩm nang này có mọi câu trả lời cho mọi câu hỏi, về mọi vấn đề, từ lông nách cho tới kinh nguyệt - chính là thứ các cô nàng đang tìm kiếm.

Những bài học trong sách phù hợp với độ tuổi, cung cấp đầy đủ kiến thức sinh lí và đem lại cảm giác an toàn cho các bạn gái tuổi teen. Bây giờ, với sự giúp đỡ của Chuyên gia Dậy thì, những bé gái đã sẵn sàng để đối diện với tuổi dậy thì.

Không bao giờ là quá sớm để nói chuyện về giới tính với con. Cách duy nhất để bảo vệ trẻ khỏi xâm hại tình dục, bạo hành, ấu dâm… chính là giáo dục giới tính cho trẻ ngay từ sớm. Điều trăn trở nhất là làm cách nào để cung cấp cho con kiến thức nhưng lại không khiến con e dè, sợ hãi mà thôi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Gửi tới ông trời

GD&TĐ - Cháu biết, một ngày ông trời bận thật nhiều việc. Nào là, chiếu sáng khắp trần gian, hô mưa gọi gió.