Giữ liên lạc, tạo điều kiện HS bị kẹt lại Campuchia sớm trở về học tập

Giữ liên lạc, tạo điều kiện HS bị kẹt lại Campuchia sớm trở về học tập

Chỉ tính riêng 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp có gần 1.700 học sinh Việt kiều, đây là con em người Việt sinh sống ở Campuchia nhưng trở về Việt Nam học tập.

Trong đó, huyện An Phú (An Giang) có 1.347 học sinh các cấp là người Việt đang sinh sống bên kia biên giới Campuchia (50 học sinh lớp 9 và 21 học sinh lớp 12). Trong đó, 743 trường hợp có hộ khẩu tại Việt Nam.

Tại tỉnh Đồng Tháp, có 351 học sinh người Việt từ Campuchia theo học tại các trường ở vùng biên giới huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự và Thị xã Hồng Ngự.

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, từ ngày 20/3 đã đóng cửa biên giới Việt Nam - Campuchia. Các đường mòn, lối mở qua biên giới cũng được phong tỏa. Đến nay biên giới vẫn còn đóng cửa, đến ngày trở lại trường thì hàng ngàn học sinh Việt kiều bị kẹt lại Campuchia.

Tại huyện An Phú (An Giang), ngày đầu trở lại trường (4/5), có hơn 1.000 học sinh là con em Việt kiều sinh sống ở Campuchia không thể trở về học do biên giới còn đóng cửa. Tại huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) cũng còn nhiều học sinh bị kẹt lại Campuchia.

Trước khó khăn này, lãnh đạo các địa phương làm việc với ngành Giáo dục, Bộ đội biên phòng và lực lượng chức năng phía Campuchia. Tại tỉnh An Giang, Sở GD&ĐT tham mưu với UBND tỉnh đón học sinh lớp 12 về trước để đảm bảo việc học tập.

Giữ liên lạc, tạo điều kiện HS bị kẹt lại Campuchia sớm trở về học tập ảnh 1
Thầy, trò Trường TH A Khánh An, huyện An Phú (An Giang) trong ngày đầu trở lại lớp. Ảnh: P. Thuận.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, thống nhất chủ trương đón 18 học sinh lớp 12 có hộ khẩu tại Việt Nam đang sinh sống ở Campuchia về nước và tổ chức cách ly theo quy định để các em được tiếp tục việc học tập. Hiện có 7 em được phụ huynh đồng ý đưa về huyện An Phú.

Còn lại 1.329 học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 11 tiếp tục chờ tới khi có chủ trương mở cửa biên giới. Sở GD&ĐT sẽ hướng dẫn chuyên môn các trường tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng để những em này theo kịp chương trình.

Tại tỉnh Đồng Tháp, sau khi phía Việt Nam - Campuchia làm việc, điều tra dịch tễ học sinh và nhận thấy tình hình dịch bệnh khu vực biên giới đã ổn định, tỉnh đã cho phép học sinh hàng ngày qua lại đi học.

Đối với các em không thể sang biên giới đi học cũng được nhà trường, thầy cô giáo liên hệ gửi bài học. Các em cũng được hướng dẫn học trực tuyến để theo kịp chương trình. Phòng GD&ĐT huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự và Thị xã Hồng Ngự nắm tình hình, phân công nhà trường, giáo viên chủ nhiệm liên hệ, quan tâm các em học sinh Việt kiều. Nhắc nhở các em thực hiện tốt phòng, chống dịch và giáo viên gửi bài vở, cho các em học trực tuyến để đảm bảo kiến thức.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, khi các em học sinh qua biên giới đi học, hằng ngày đều phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ