Giáo viên, hoc sinh Đà Nẵng hào hứng cùng Ngày hội “Em yêu lịch sử Việt Nam”

GD&TĐ - Ngày 13/4, giáo viên, học sinh, phụ huynh Trường TH Huỳnh Ngọc Huệ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) hào hứng tham gia Ngày hội “Em yêu lịch sử Việt Nam”.

Đến với Ngày hội “Em yêu lịch sử Việt Nam”, giáo viên, học sinh, phụ huynh cùng tham dự các hoạt động hết sức lý thú, bổ ích.
Đến với Ngày hội “Em yêu lịch sử Việt Nam”, giáo viên, học sinh, phụ huynh cùng tham dự các hoạt động hết sức lý thú, bổ ích.

Đến với Ngày hội “Em yêu lịch sử Việt Nam”, giáo viên, học sinh, phụ huynh cùng tham dự các hoạt động hết sức lý thú, bổ ích như: các cuộc thi giới thiệu về sách “Nhân vật lịch sử Việt Nam”, rung chuông vàng chủ đề “Nhà sử học tương lai”, Em yêu Tổ quốc Việt Nam, Nét bút tài hoa, trò chơi dân gian; triển lãm tranh về chủ đề lịch sử Việt Nam; trưng bày giới thiệu các loại sách về văn hóa, lịch sử Việt Nam; không gian ẩm thực truyền thống…

Cô giáo Trần Thị Vân Hiệu trưởng Trường TH Huỳnh Ngọc Huệ cho biết: Ngày hội “Em yêu lịch sử Việt Nam” là một trong những hoạt động của nhà trường hướng đến chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày đất nước thống nhất.

Ngày hội “Em yêu lịch sử Việt Nam” là dịp để các em tìm hiểu sâu hơn các giá trị truyền thống lịch sử Việt Nam, giáo dục cho các em học sinh truyền thống anh hùng cách mạng và xây đắp lòng yêu quê hương, yêu Tổ quốc.

“Các hoạt động diễn ra tại Ngày hội “Em yêu lịch sử Việt Nam” còn hướng tới mục đích rèn luyện kỹ năng sống, hoàn thiện nhân cách, phẩm chất đạo đức cho các em học sinh. Giáo dục cho các em lối sống biết sẻ chia, yêu thương nhiều hơn với ba mẹ, thầy cô, bạn bè, cộng đồng xã hội”, cô Vân chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ