Giao lưu hữu nghị thanh niên tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) – Quảng Tây (Trung Quốc) lần thứ II năm 2017

GD&TĐ - Chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên tỉnh Quảng Ninh - Quảng Tây lần thứ II năm 2017 đã chính thức diễn ra tại TP. Đông Hưng, Phòng Thành Cảng và Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc).

Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Quảng Ninh tham gia giao lưu
Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Quảng Ninh tham gia giao lưu

Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Quảng Ninh gồm 95 thành viên do anh Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng đoàn tham gia giao lưu. Chương trình giao lưu diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8/12.

Tại tỉnh Quảng Tây, các đại biểu thanh niên tỉnh Quảng Ninh sẽ tham gia hàng loạt các hoạt động như: trồng cây và gắn biển công trình “Vườn cây hữu nghị Trung – Việt” tại công viên Hữu nghị nhân dân Trung – Việt, tham quan Khu Thương mại biên giới Trung - Việt và Công ty CP Khoa học kỹ thuật Đỉnh Khang, tham quan Trường học dân tộc Kinh (TP Đông Hưng) và Trung tâm Hành chính công TP Phòng Thành Cảng.

Các đại biểu tham gia trồng cây hữu nghị
Các đại biểu tham gia trồng cây hữu nghị

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu cũng sẽ diễn ra tọa đàm “Lao động qua biên giới”, trình diễn khiêu vũ 3D tại Nhà hát Quốc Môn Đông Hưng. Tối cùng ngày, đoàn sẽ chào xã giao lãnh đạo TP Phòng Thành Cảng.

Các đại biểu hai bên cùng nhau nhảy dân vũ
Các đại biểu hai bên cùng nhau nhảy dân vũ

Đây là cơ hội để thanh niên 2 tỉnh Quảng Ninh – Quảng Tây nói riêng, thanh niên 2 nước Việt Nam – Trung Quốc nói chung tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị. Đồng thời cùng nhau trao đổi các kinh nghiệm công tác thanh niên cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh khu vực biên mậu, qua đó, góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết 2 nước Việt - Trung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ