Yên Bái: Trên 9.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

GD&TĐ - Ngày 7/6, trên 9.000 thí sinh THCS trong toàn tỉnh Yên Bái bước vào ngày thi đầu tiên tuyển sinh lớp 10 THPT và lớp 6, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023.

Các thí sinh đã sẵn sàng cho ngày thi đầu tiên - Ảnh T.L
Các thí sinh đã sẵn sàng cho ngày thi đầu tiên - Ảnh T.L

Yên Bái thành lập 27 hội đồng thi với 392 phòng thi. Tại tất cả các hội đồng, thí sinh, cán bộ giáo viên, nhân vụ làm nhiệm vụ thi thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Mỗi phòng thi không quá 24 thí sinh để đảm bảo khoảng cách. 

Buổi chiều, thí sinh thi môn tiếng Anh bằng hình thức trắc nghiệm. Riêng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu có thể lựa chọn môn Lịch sử thay thế môn tiếng Anh

Ngày mai 8/6, các em sẽ dự thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Sau môn Toán, học sinh thi vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục thi các môn chuyên và tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6. 

Theo Sở GD&ĐT Yên Bái, đơn vị này đã chỉ đạo các điểm thi bố trí 2 phòng dự phòng cho những trường hợp F0 và thí sinh có biểu hiện ho, sốt. Sở cũng huy động trên 1.400 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi. 

ngaythidautien
Các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại cổng trưởng - Ảnh T.L

Ngày 7/6, mưa xảy ra ở nhiều nơi, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các trường chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để kỳ thi diễn ra đảm bảo an toàn.

Tỉnh Yên Bái có khoảng 14.000 học sinh học hết lớp 9. Tuy nhiên chỉ có khoảng 9.000 em đăng ký thi vào lớp 10 THPT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ