Yên Bái thiếu trên 2.200 giáo viên các cấp học

GD&TĐ - Theo dự kiến, năm học 2021-2022 Yên Bái còn thiếu khoảng 2.207 giáo viên. Trong đó, mầm non thiếu trên 800 giáo viên; tiểu học 654; THCS thiếu khoảng 681; THPT thiếu trên 170 giáo viên và 810 nhân viên. 

 Yên Bái còn thiếu trên 2.200 giáo viên các cấp học. Ảnh: Thanh Vy
Yên Bái còn thiếu trên 2.200 giáo viên các cấp học. Ảnh: Thanh Vy

Để phần nào khắc phục hạn chế này, tỉnh Yên Bái dự kiến  sẽ tuyển dụng 638 chỉ tiêu. Trong đó, 248 chỉ tiêu mầm non, 162 tiểu học, 160 THCS và 68 THPT cho năm học 2021-2022.

Con số này mới đáp ứng được 1/4 nhu cầu của ngành Giáo dục địa phương. Tuy nhiên cũng đã phần nào tháo gỡ khó khăn bước đầu, để tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Được biết, nhiều năm qua, ngành GD-ĐT Yên Bái luôn trong tình trạng thiếu giáo viên. Đặc biệt, nhiều đơn vị thiếu số lượng lớn, giáo viên phải dạy quá 300% số giờ quy định... Đây là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng giáo dục, nhất là chuẩn bị triển khai Chương giáo dục phổ thông năm 2018 với lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021-2022 và lớp học khác trong năm học tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?