Thí sinh, phụ huynh an tâm với các biện pháp phòng chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Ngày 3/7, TP.HCM đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 tại 155 điểm.

Thí sinh lấy mẫu xét nghiệm tại Trường TH Nguyễn Trung Trực (TP Thủ Đức). Ảnh minh hoạ
Thí sinh lấy mẫu xét nghiệm tại Trường TH Nguyễn Trung Trực (TP Thủ Đức). Ảnh minh hoạ

Các điểm xét nghiệm Covid-19 được đặt tại 155 trường học gần với 155 điểm thi để đảm bảo sự thuận tiện trong di chuyển của thí sinh, cán bộ coi thi cũng như an toàn trong phòng dịch.

Học sinh được đơn vị chủ quản nhắn tin đi test tầm soát Covid-19 theo từng khung giờ nhất định nên đảm bảo giãn cách. 

Theo kế hoạch, trong ngày 3/7 việc lấy mẫu được chia thành 4 ca, mỗi ca có tầm 100 người được lấy mẫu. Lực lượng y tế sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp 10, nếu phát hiện bất thường sẽ tách ra để xét nghiệm đơn.

Giáo viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại điểm Trường TH Nguyễn Văn Triết, TP Thủ Đức
Giáo viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại điểm Trường TH Nguyễn Văn Triết, TP Thủ Đức

Tham gia các điểm lấy mẫu xét nghiệm, hầu hết các thí sinh khi được hỏi đều cảm thấy yên tâm vì được xét nghiệm sàng lọc trước kỳ thi.

Thí sinh Trần Thanh Tân (Trường THCS-THPT Đào Duy Anh, Quận 6) chia sẻ, nhà em ở Long An, sáng nay bố chở em bằng xe máy lên TP để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại điểm Trường tiểu học Lam Sơn (Quận 6).

Việc lấy mẫu xét nghiệm cho  học sinh khối 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT sắp tới tạo cho chúng em yên tâm để sẵn sàng bước vào kì thi THPT năm 2021 với tâm lí tốt nhất.

Theo thí sinh Vũ Hoàng Nam Dương (Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh), khi lấy mẫu xét nghiệm, ban đầu em hơi lo vì nghe mọi người bảo sẽ khó chịu ở mũi, nhưng về sau mọi thứ khá dễ chịu.

Việc được xét nghiệm Covid-19 trước khi thi, em cảm thấy an tâm hơn để có thể có tinh thần tốt nhất cho kì thi quan trọng.

“Chỉ còn vài ngày nữa sẽ thi, em sẽ nghỉ ngơi hợp lý, bồi bổ sức khỏe và luôn giữ tinh thần thật tốt.Trong khi thi sẽ tuân thủ 5K để có thể phòng chống Covid-19”, Dương nói.

Thí sinh lây mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1
Thí sinh lây mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1

Thí sinh Văn Nghĩa (Trung tâm GDTX TP Thủ Đức) chia sẻ, bản thân em rất đồng tình với phương án tổ chức của thành phố. Được xét nghiệm Covid-19 trước khi thi em cũng rất yên tâm.

Thí sinh Lê Quốc Thái (Trường THCS-THPT Đào Duy Anh, Quận 6), do quê ở  Lâm Đồng nên đã đi lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh. Ngày 4/7, em được nhận phiếu kết quả xét nghiệm và sau đó sẽ di chuyển về TP.HCM dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo Thái, việc lấy mẫu ở địa phương cũng thuận lợi, đỡ phải di chuyển xa. 

Tham gia lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19, thầy Nguyễn Minh Trung, giáo viên Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) chia sẻ, việc được tiêm vaccine và xét nghiệm Covid-19 trước khi thi, phần nào đã giúp cán bộ coi thi an tâm hơn.

Thực hiện nhiệm vụ trong công tác coi thi, giáo viên sẽ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, luôn tuân thủ quy định 5K. Mong kỳ thi sẽ diễn ra tốt đẹp và an toàn nhất cho tất cả các thí sinh.

Tương tự, cô Nguyễn Thị Kim Chi, giáo viên Trường THPT Đào Sơn Tây (TP Thủ Đức) cho rằng,  được xét nghiệm sàng lọc trước khi thi  thầy cô cảm thấy yên tâm hơn để phục vụ kỳ thi. Các giáo viên cũng tin tưởng vào những phương án đảm bảo an toàn trong phòng dịch của thành phố cho kỳ thi tới đây.

Phụ huynh cũng bày tỏ rất an tâm khi con mình, cũng như toàn bộ giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi được xét nghiệm tầm soát Covid-19.

Chị Nguyễn Hương Giang đưa con đi lấy mẫu xét nghiệm tại điểm Trrường TH Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình) cho biết, việc tổ chức lấy mẫu rất khoa học, nhanh chóng, đảm bảo phòng dịch.

Học sinh chỉ chờ khoảng 10-15 phút là xong. Được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, các con sẽ yên tâm đi thi, phụ huynh cũng bớt những lo lắng.

"Phụ huynh rất tin tưởng vào những giải pháp, phương án phòng chống dịch Covid-19 của thành phố để kỳ thi diễn ra tốt đẹp, an toàn", chị Giang nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TP.HCM có 89.275 thí sinh đăng kí dự thi. TP bố trí 155 điểm thi với 4.134 phòng thi.Tổng số cán bộ, giáo viên coi thi, nhân viên là 17.025 người.
Số lãnh đạo, cán bộ chấm thi, nhân viên là 1.710 người. Số lãnh đạo, cán bộ chấm phúc khảo, nhân viên là 1.000 người. Số lãnh đạo và thanh tra thi là 406 người. 
Ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?