Vĩnh Phúc: Tuyên dương học sinh giỏi năm học 2018 - 2019

GD&TĐ - Sáng nay (17/5), tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018 - 2019. 

Ông Nguyễn Kim Khải và ông Phạm Quang Tuệ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho em Hoàng Anh Phương – Giải Nhất quốc gia môn Hóa học. Ảnh: Việt Hà.
Ông Nguyễn Kim Khải và ông Phạm Quang Tuệ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho em Hoàng Anh Phương – Giải Nhất quốc gia môn Hóa học. Ảnh: Việt Hà.

Ông Nguyễn Kim Khải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia cùng các phần thưởng của tỉnh.

Dự buổi lễ còn có ông Phạm Quang Tuệ - Giám đốc Sở GD&ĐT và đông đảo lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh cũng đã đến chung niềm vui với ngành Giáo dục Vĩnh Phúc.

Trong năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 4.629 học sinh, sinh viên đạt danh hiệu HSG cấp tỉnh và tương đương trở lên; Trong đó có 79 em đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp 12 năm 2019, chiếm tỷ lệ 87,8%;

Đây là tỷ lệ cao nhất qua các năm của đoàn học sinh Vĩnh Phúc tham dự Kỳ thi này từ trước đến nay. Trong đó có 2 giải Nhất, 31 giải Nhì, 28 giải Ba và 18 giải Khuyến khích.

Tiếp đó, có 11 học sinh của tỉnh ở các bộ môn được dự thi vòng 2 chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế; Trong số này, em Vương Tùng Dương - Học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đạt điểm số cao nhất trong kỳ thi chọn đội tuyển Toán quốc gia dự thi Olympic Toán quốc tế tại Vương quốc Anh vào tháng 7/2019.

Ông Nguyễn Kim Khải và ông Phạm Quang Tuệ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các học sinh đạt giải Nhì quốc gia. Ảnh: Việt Hà.
 Ông Nguyễn Kim Khải và ông Phạm Quang Tuệ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các học sinh đạt giải Nhì quốc gia. Ảnh: Việt Hà.

Bên cạnh Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa THPT năm 2019, kết quả giáo dục mũi nhọn năm học 2018 – 2019 tiếp tục ổn định ở mức cao;

Đã có 667 em đạt danh hiệu học sinh giỏi trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9; 1.113 em đạt danh hiệu học sinh giỏi trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 10; 965 em đạt danh hiệu học sinh giỏi kỳ thi lớp 11 và 865 em đạt danh hiệu học sinh giỏi Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp 12. Bên cạnh đó có 62/62 dự án KHKT cấp tỉnh; 3/6 dự án đạt giải trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia; 813 học sinh đạt giải kỳ thi các môn KHTN - KHXH…

Trao tặng Bằng khen và các phần thưởng cho học sinh, phát biểu tại đây, thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải đã ghi nhận và đánh giá cao những đổi mới của ngành GD&ĐT trong đổi mới dạy - học một cách thực chất, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh; Chúc mừng giáo dục tỉnh nhà có một năm thành tích giáo dục mũi nhọn cao nhất qua các năm, nhất là tỷ lệ các em đạt danh hiệu HSG quốc gia.

Ông Nguyễn Kim Khải đồng thời khẳng định: Những thành tích xuất sắc mà các em đạt được là niềm tự hào của các em, đồng thời cũng là niềm vui, niềm tự hào của gia đình, dòng họ, của nhà trường và toàn xã hội. Chính các em là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa của tuổi trẻ học đường Vĩnh Phúc…

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải đã cùng Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Quang Tuệ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khen tặng 61 học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp năm 2019.

UBND tỉnh khen thưởng hơn 2.000 học sinh đạt danh hiệu  học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên hoặc tương đương và khen thưởng trên 700 giáo viên đã có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong đó có 28 giáo viên của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc bồi dưỡng học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn  học sinh giỏi quốc gia năm nay…

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Quang Tuệ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khen tặng học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Ảnh: Việt Hà.
 Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Quang Tuệ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khen tặng học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Ảnh: Việt Hà.
Trao tặng Giấy khen và phần thưởng cho 28 giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải quốc gia. Ảnh: Việt Hà.
 Trao tặng Giấy khen và phần thưởng cho 28 giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải quốc gia. Ảnh: Việt Hà.
Trao tặng Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các học sinh giỏi cấp tỉnh. Ảnh: Việt Hà.
 Trao tặng Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các học sinh giỏi cấp tỉnh. Ảnh: Việt Hà.
Trao tặng Giấy khen của tỉnh và phần thưởng cho các học sinh đạt danh hiệu trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 năm 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Việt Hà.
Trao tặng Giấy khen của tỉnh và phần thưởng cho các học sinh đạt danh hiệu trong Kỳ thi chọn  học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 năm 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Việt Hà.
Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Việt Hà.
  Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Việt Hà.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.